Ukraine giảm quan hệ ngoại giao với Nga

Hôm qua 19-3, Tòa án Hiến pháp Nga đã thông qua hiệp ước sáp nhập Crimea vào Nga. Ukraine tuyên bố cắt giảm quan hệ ngoại giao với Matxcơva.

Theo hãng tin RIA Novosti, Tòa án Hiến pháp Nga ở St.Petersburg đã ra phán quyết khẳng định hiệp ước thống nhất Crimea với Nga là hoàn toàn hợp pháp và phù hợp với hiến pháp Nga. Như vậy, chỉ cần Quốc hội Nga thông qua hiệp ước này là bán đảo Crimea sẽ chính thức trở lại thành lãnh thổ Nga.

Binh sĩ Ukraine canh gác ở làng Chongar thuộc vùng Kherson gần Crimea - Ảnh: Reuters 

AFP cho biết cũng trong hôm qua chính quyền Ukraine tuyên bố Kiev đã quyết định rút khỏi Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) do Nga dẫn đầu. Kiev cũng bãi bỏ quy chế miễn thị thực cho người Nga muốn vào Ukraine. Hội đồng An ninh và Quốc phòng Urkaine cũng cho biết Kiev đã lên kế hoạch rút các binh sĩ Ukraine và gia đình họ ra khỏi bán đảo Crimea.

Ngoài ra, Kiev cũng cho biết đã có kế hoạch đề nghị Liên Hiệp Quốc công nhận Crimea là một khu phi quân sự. Các khu vực phi quân sự do LHQ thành lập tồn tại ở giữa Kosovo và Serbia cũng như giữa CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc và các vùng xung quanh Israel.

Mới đây, lực lượng Nga đã bao vây hai căn cứ hải quân của Ukraine ở Crimea và bắt giữ tư lệnh hải quân Ukraine Sergiy Gayduk. Các nhân chứng mô tả nhiều binh sĩ Ukraine đã khóc khi rời khỏi căn cứ ở Sevastopol. Sau đó Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã kêu gọi chính quyền Crimea trả tự do cho ông Gayduk, tuy nhiên phía Crimea vẫn chưa có hành động gì.

Hôm nay Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-Moon sẽ đến Nga và gặp Tổng thống Vladimir Putin trước khi sang Kiev ngày mai. Mục tiêu là kêu gọi hai nước đàm phán và hòa giải.

Thủ tướng Anh David Cameron đe dọa trong cuộc họp tuần tới, các nhà lãnh đạo G-7 sẽ thảo luận việc trục xuất Nga ra khỏi khối G-8. Đại sứ Mỹ tại LHQ Samantha Power cũng cảnh báo Mỹ sẵn sàng áp các biện pháp trừng phạt mới chống Nga.

Đức cũng tạm dừng một thỏa thuận cung cấp vũ khí và đào tạo cho lực lượng Nga, trị giá khoảng 140 triệu USD. Phản ứng lại, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo Matxcơva sẽ trả đũa nếu Mỹ đưa ra các biện pháp trừng phạt nặng hơn.

Hiện Ukraine và phương Tây đang lo ngại Nga sẽ đưa quân xâm chiếm một số khu vực miền đông Ukraine với lý do “bảo vệ” người gốc Nga ở đây. “Nga sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ và giúp đỡ người Nga sống ở miền đông Ukraine” - người phát ngôn của Tổng thống Nga Putin tuyên bố.

Theo Reuters, mới đây Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết Mỹ loại trừ khả năng can thiệp quân sự để giúp Ukraine. Washington sẽ tập trung vào các nỗ lực ngoại giao để giải quyết khủng hoảng.

Theo Nguyệt Phương (TTO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.