Úc chạy đua World Cup 2023 để… tăng trưởng kinh tế

(PLO)- Nếu là chủ nhà World Cup nữ sẽ hứa hẹn mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ vì ngày nay bóng đá nữ có chất lượng chuyên môn cực cao, tài trợ và bản quyền truyền hình thừa cho chi phí tổ chức.

Chủ nhà World Cup nữ cũng mang lại những khoản lời khổng lồ từ nhiều yếu tố. World Cup 2015 đã mang lại lợi nhuận khổng lồ cho Canada. Nay Úc quyết định chạy đua đăng cai.

Tuyển nữ Úc thuộc hàng mạnh thế giới.

Lễ công bố chủ nhà World Cup 2023 sẽ được đưa ra tại World Cup 2019 ở Pháp, song những quốc gia muốn đăng cai thì phải có những động thái chạy đua ngay từ bây giờ.

Nhà nước Úc đã quyết định bỏ ra 4 triệu đô la Úc (AD) cho chiến dịch vận động đăng cai. Nếu như Úc thành công trong việc chạy đua đăng cai World Cup nữ 2023 thì họ là quốc gia thành viên AFC thứ hai ngoài Trung Quốc có được quyền đăng cai World Cup nữ. Trung Quốc từng hai lần chủ nhà World Cup vào các năm 1991 và 2007.

Úc đã có sẵn hệ thống sân hiện đại và đẹp.

Sau những thành công và mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ từ chủ nhà World Cup nữ qua những kỳ gần đây, nhất là World Cup 2015 tại Canada đã làm cho giải nữ lớn nhất hành tinh này cực hot. Do chất lượng bóng đá nữ ngày một lên cao nên bản quyền truyền hình, quảng cáo, người vào sân xem, tài trợ thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ mà sau khi chi phí, chủ nhà có lời rất nhiều…

Sân này ở TP Sydney.

World Cup 2015 tại Canada là một ví dụ, ngoài lợi nhuận ăn chia với FIFA thì thương mại, du lịch, ngoại giao có nhiều bước phát triển tiếp theo. Nước Úc nếu là chủ nhà World Cup nữ 2023 thì ước tính con số thặng dư sẽ còn cao hơn Canada rất nhiều.

Úc đã có sẵn hệ thống sân bãi bóng đá rất hiện đại và nhiều, lại toàn là sân cỏ tự nhiên chứ không phải cỏ nhân tạo như Cadana.

Chất lượng bóng đá nữ ngày nay rất cao là chìa khóa kéo theo các sự thành công khác, nhất là về lợi nhuận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.