Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những tân binh như Curacao, Cape Verde đã gây tiếng vang tại World Cup 2026. Điều này gợi lên câu hỏi, nếu tuyển Việt Nam là tân binh của một World Cup trong tương lai thì liệu có gây tiếng vang như họ?

Cape Verde sau khi hòa ứng viên vô địch Tây Ban Nha sau đó tiếp tục hòa thế lực Nam Mỹ Uruguay. Rõ ràng tân binh này đã chơi hai trận và tạo ra hai “địa chấn thế giới”.

Cura-cao-1.jpg
Thủ môn Eloy Room của Curacao có 15 pha cứu thua trong 90 phút, tạo nên kỷ lục khi không cho Ecuador có bàn thắng. Ảnh: FIFA.

Trận Cape Verde ngoan cường cầm hòa 0-0 ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch World Cup 2026 - Tây Ban Nha gây sốc cho cả làng bóng. Trong đó thủ môn Vozinha, 40 tuổi vô hiệu hóa hàng loạt những pha dứt điểm từ các chân sút đình đám của Tây Ban Nha.

Cape Verde có đi tiếp hay không chưa biết, nhưng là một tân binh cách thể hiện như thế rõ ràng gửi đi những thông điệp lạc quan. Ngay sau đó, tân binh Curacao cũng ngoan cường cầm hòa Ecuador 0-0.

Cần biết Curacao đến với World Cup 2026 mang theo một kỷ lục là đảo quốc nhỏ bé nhất, dân số ít nhất của các quốc gia có đội dự World Cup 2026. Dân số Curacao chỉ có 160 ngàn người.

Curacao từng tranh ngôi vô địch với thầy trò HLV Park Hang-seo ở chung kết King’s Cup 2019 trên đất Thái Lan 7 năm trước. Khi đó, tuyển Việt Nam chỉ chịu thua đối thủ đến từ đảo quốc Trung Mỹ này ở loạt luân lưu.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên kế hoạch World Cup 2030, nhân kỷ niệm đúng 100 năm ngày giải đấu ra đời (1930) sẽ có 64 đội, tức tăng 16 đội so với hiện nay là 48.

Tay-Ban- Nha.jpg
Cape Verde không cho ứng viên Tây Ban Nha ghi bàn thắng nào. Ảnh: SE.

Nếu như World Cup có 64 đội, có lẽ châu Á ít nhất cũng được 12 đến 15 đội. Và lúc đó cơ hội của Việt Nam là rất sáng để giành suất tham gia lễ hội bóng đá thế giới.

Hy vọng World Cup 2030 có 64 đội và bóng đá Việt Nam hiện diện ở đó cùng làm nên những “địa chấn” như cách Cape Verde và Curacao đang làm được tại World Cup 2026 này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.