Tuyển Thái Lan đưa đội trẻ đá AFF Cup

(PLO)-Tuyển Thái Lan lại đưa đội trẻ đá AFF Cup 2026, chuyện từng xảy ra những năm 2000....

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Anthony Hudson vừa có cuộc họp bàn định hướng bóng đá Thái Lan với lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan (FAT). Theo đó, đội tuyển Thái Lan không đặt nặng hai kỳ AFF Cup sắp tới đây.

Tuyển Thái Lan sẽ đưa đội trẻ vào đá AFF Cup. Thực ra, đây là điều mà bóng đá Thái Lan từng làm vào thời điểm họ không có đối thủ tại Đông Nam Á. Có điều mỗi khi Thái Lan đưa cầu thủ trẻ khoác áo tuyển thua "sấp mặt" thì họ lại "cay cú" đuổi HLV, còn lực lượng chính để dành “bơi ra biển lớn”, cứ vừa khởi động lại thua, rồi cuối cùng lại quay về giải khu vực.

Tuyen- Thai- Lan-1.jpg
HLV Anthony Hudson (trái) muốn trẻ hóa tuyển Thái Lan. Ảnh: B.P

Gần đây, khi đội U-17 Thái Lan bị loại ngay sau vòng bảng giải U-17 Đông Nam Á hồi tháng tư tại Indonesia, HLV Sivalurk nói đó là đội B, còn đội A “ém quân” chờ VCK U-17 châu Á. Rồi đến VCK U-17 châu Á, Việt Nam thì có vé đi World Cup, còn Thái Lan lại toàn thua chia tay ngay sau vòng bảng.

Đội hình tuyển Thái Lan hiện quá già vì các HLV trưởng bị áp lực thành tích, không dám trẻ hóa, bởi nếu trẻ hóa bị gãy 1 giải là ghế HLV trưởng cũng gãy theo.

Những năm 2000, bóng đá Thái Lan đặt mục tiêu “bơi ra biển lớn”, không đặt nặng thành tích ở các giải Đông Nam Á. Họ đưa đội U-23 dự AFF Cup bị thua tơi tả, còn đội lớn “bơi ra biển ” thì cũng bơi không nổi. Đó là thời kỳ mà Thái Lan mất hết ngôi vương khu vực.

Nay bóng đá Thái Lan lại đưa ra "điệp khúc không đặt nặng các giải khu vực”. Có điều sòng phẳng nhìn nhận là bóng đá Thái Lan đang rất xuống cấp, từ đội tuyển quốc gia đến các tuyến trẻ. CLB Buriram đá tốt ở các cúp quốc tế là nhờ ngoại binh... Và nó lại lấy sạch cơ hội của cầu thủ nội dẫn đến các tuyến tuyển Thái Lan ngày một yếu.

Trong một diễn biến khác, King’s Cup 2026 của Thái Lan sẽ diễn ra vào tháng 9 với 3 khách mời Oman (hạng 79 thế giới), Bahrain (92) và Tajikistan (101). Oman là đội đã thua Indonesia 0-3 ở trận giao hữu hồi đầu tháng 6.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.