Cái kết đắng cho truyền thông Hàn Quốc vì chế giễu Son Heung-min

(PLO)- Chế giễu Son Heung-min, báo chí Hàn Quốc bị toàn bộ tuyển Hàn Quốc tẩy chay...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Việc một đoạn ghi âm bị rò rỉ cho thấy một số phóng viên buông lời chế giễu đội trưởng Son Heung-min của tuyển Hàn Quốc đang khiến truyền thông nước này gặp rắc rối tại World Cup 2026. Một số phóng viên Hàn Quốc có kiến thức rất hạn hẹp và hiểu biết pháp luật Hàn Quốc đã hỏi những chuyện rất ngớ ngẩn về Son Heung-min.

Một số phóng viên Hàn Quốc hỏi Son Heung-min tại World Cup 2026 rằng, sao anh ở tuổi 33 rồi vẫn chưa chịu về nước thực thi quân dịch bắt buộc 21 tháng. Thực tế thì Son Heung-min đã được miễn trừ quân dịch sau khi Hàn Quốc đoạt HCV bóng đá Asiad 2018 ở Indonesia. Luật pháp Hàn Quốc quy định cá nhân hay tập thể nào đoạt HCV cấp độ châu Á trở lên sẽ được miễn trừ quân dịch, nhưng cũng phải qua 3 tuần huấn luyện quân sự. Son Heung-min cũng đã hoàn thành 3 tuần học quân sự rồi.

Tuyen- Han- Quoc.jpg
Từ sự cố của Son Heung-min, toàn bộ đội tuyển Hàn Quốc tẩy chay báo chí quê nhà tại World Cup 2026. Ảnh: YN

Câu hỏi trên của báo chí đặt ra cho đội trưởng Hàn Quốc vừa không đúng thời điểm, vừa thiếu kiến thức, thiếu tế nhị. Hồi Asiad 2018, khi tuyển Hàn Quốc vào bán kết, Son Heung-min mới từ Anh bay thẳng sang Indonesia gặp đội U-23 Việt Nam thắng 3-1 ở bán kết rồi vào chung kết thắng luôn U-23 Nhật Bản để vô địch, Son Heung-min được miễn trừ quân dịch.

HLV Hong Myong-bon cũng rất thất vọng về câu hỏi của báo chí Hàn Quốc. Thế là làn sóng tẩy chay báo chí Hàn Quốc tại World Cup từ đội tuyển đã xảy ra. LĐBĐ Hàn Quốc lên tiếng-Son Heung-min đã được miễn trừ quân dịch từ 8 năm nay. Son Heung-min cũng hoàn tất khóa học quân sự ngắn hạn việc sử dụng khí tài thô sơ trong 3 tuần mà bất cứ người đàn ông Hàn Quốc nào cũng phải bắt buộc trải qua.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.