Tướng Martin Dempsey muốn Mỹ đưa bộ binh vào Iraq

(PL)- Ngày 16-9 (giờ địa phương), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, đã tham gia cuộc điều trần về chiến lược chống Nhà nước Hồi giáo tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ (ảnh).

Báo Washington Post (Mỹ) đưa tin phát biểu tại cuộc điều trần, tướng Martin Dempsey giải thích theo chiến lược chống Nhà nước Hồi giáo  Tổng thống Obama đã công bố, các binh sĩ Mỹ sẽ cố vấn cho quân đội Iraq về kế hoạch tác chiến và tổ chức hỗ trợ hậu cần. Ông nói nếu tình hình đòi hỏi các binh sĩ Mỹ cần phải đi cùng với các binh sĩ Iraq để tấn công Nhà nước Hồi giáo, ông sẽ đề xuất với tổng thống.

Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Carl Levin hỏi liệu ông có ủng hộ chiến lược của tổng thống hay không. Tướng Martin Dempsey trả lời nếu chiến lược của Tổng thống Obama không đủ trấn áp Nhà nước Hồi giáo, ông sẽ đề nghị tổng thống đưa bộ binh vào Iraq.

Ông cho biết mặc dù tổng thống đã khẳng định quân đội Mỹ sẽ không tham chiến trực tiếp nhưng tổng thống cũng đề nghị ông đưa ra các phương án ứng phó dựa trên từng tình huống. Ông nêu ví dụ nếu binh sĩ Iraq và lực lượng người Kurd sẵn sàng tái chiếm Mosul (Iraq), binh sĩ Mỹ có thể đi kèm để cố vấn tác chiến.

Nghị sĩ Jim Inhofe hỏi liệu quân đội Mỹ có sẵn sàng triển khai binh sĩ ở Iraq để tham gia chiến dịch tìm cứu trong trường hợp phi công Mỹ bị bắn hạ hay không. Tướng Martin Dempsey trả lời quân đội Mỹ sẵn sàng làm như vậy.

Cùng ngày, người phát ngôn Nhà Trắng khẳng định tuyên bố của tướng Martin Dempsey chỉ đề cập đến kịch bản giả thiết có thể xảy ra trong tương lai. Người phát ngôn nói Tổng thống Obama tin rằng triển khai bộ binh tham chiến trực tiếp ở Iraq và Syria không có lợi cho an ninh quốc gia Mỹ.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.