Obama thừa nhận tình báo Mỹ đã đánh giá thấp IS

(PLO)- Đêm 28-9 (giờ địa phương), trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình CBS, Tổng thống Mỹ Obama khẳng định, vùng đất Syria đã trở thành “điểm hội quân” của mọi phần tử hồi giáo cực đoan trên toàn thế giới.

 Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Obama công khai thừa nhận lực lượng tình báo Mỹ đã “đánh giá thấp” sự hiện diện và tình hình hoạt động của các phiến quân IS tại Syria.

Ông cho biết: "Trong hai năm qua, trong sự hỗn loạn của nội chiến Syria, tổ chức IS hoàn toàn không bị kiểm soát. Họ đã có điều kiện tái thiết lại bản thân và tận dụng lợi thế của sự hỗn loạn đó. Điều này đã biến nơi đây trở thành đất thánh cho chiến binh hồi giáo cực đoan trên toàn thế giới".

Obama lặp lại phát biểu ​​của ông James Clapper - Giám đốc tình báo quốc gia thừa nhận việc đã đánh giá thấp IS. Đồng thời, ông cũng cho biết đã đánh giá quá cao khả năng quân đội Iraq trong việc đối phó với các nhóm chiến binh.

Ông Clapper từng phát biểu: "Tôi đã không tiên đoán được sự sụp đổ cận kề của lực lượng an ninh Iraq ở phía bắc".

Obama tái khẳng định chiến lược quân sự tổng thể của mình chống lại IS. "Chúng tôi sẽ đẩy lui lực lượng khủng bố và thu hẹp phạm vi và quyền kiểm soát của chúng. Cùng với đó chúng tôi cắt đứt các nguồn năng lượng, vũ khí, nguồn tài chính. Quan trọng nhất là ngăn chặn làn sóng chiến binh hồi giáo nước ngoài gia nhập vào IS".

Tuy nhiên, giới chức quân sự vẫn lo ngại rằng các cuộc không kích vào IS không đủ mạnh và những chiến dịch mặt đất để đè bẹp những kẻ khủng bố là cần thiết.

Tổng tham mưu trưởng - tướng Martin Dempsey cho biết tuần trước, "Cần phải có một chiến dịch quân sự trên bộ để tiêu diệt IS trên lãnh thổ Syria". Ông cho rằng con số 5.000 quân “chống chính phủ” được Mỹ đào tạo để chống IS chỉ là một phần nhỏ của số lượng quân trên bộ thực sự cần thiết để tiêu diệt được IS.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.