Từ vụ nam sinh tự tử: Khi áp lực không được kịp thời giải tỏa

(PL)- Nam sinh tên C. (Trường THPT Nguyễn Khuyến, quận Tân Bình, TP.HCM) đã có một số biểu hiện bất thường nhưng không ai nghĩ vấn đề của em nghiêm trọng đến vậy. 

Trong buổi họp báo ngày 12-4, thầy Hiệu trưởng Lê Trung Tín cho biết trước đó C. đã hay nói chuyện vu vơ với bạn. Có lần C. hỏi bạn: “Trường mình chỗ nào cao nhất nhỉ?”. Ngoài những biểu hiện đó, C. vẫn học tập và sinh hoạt bình thường nên các bạn không nghĩ C. đang gặp vấn đề về tâm lý nghiêm trọng nên cũng không chia sẻ với thầy cô.

Mỗi phòng nội trú nhà trường có hai giáo viên quản nhiệm quan tâm, chăm sóc các học sinh (HS). Trên lớp có một giáo viên chủ nhiệm và một quản nhiệm. Học trò nội trú rất thân với thầy cô, bởi thời gian các em ở trường với thầy cô nhiều hơn ở nhà. Thầy Tín nói: “Thời gian khó khăn nhất là các em HS lớp 6 và lớp 10 mới nhập trường. Có em chưa bao giờ xa gia đình nên hay ra buồng điện thoại gọi cho cha mẹ rồi khóc vì nhớ nhà. Có lần tôi cũng khóc theo các em. Sau đó, các thầy cô phải tìm mọi cách để các em hòa nhập. Chỉ khoảng sau 1-2 tháng, các em đã hòa nhập tốt”.

C. mới nhập học tại trường đầu năm học này. Theo tìm hiểu riêng, C. có các anh chị đều học rất giỏi và đỗ đạt. Bản thân em cũng là một HS rất ngoan và giỏi. Điểm nhiều môn học của em đạt trên 9, có môn tổng kết đạt 10 điểm. Với thành tích này, bất cứ HS nào cũng có thể tự hào. Nhưng cũng vì mọi chuyện có vẻ vẫn ổn nên mọi người đã bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo những áp lực của em. Nhiều HS cũng đã phải chịu những áp lực như thế, giống như những sợi dây bị kéo rất căng.

Có thể với đa số HS, những đòi hỏi về thành tích và kỷ luật là bình thường nhưng với một số em HS khác, đó lại là áp lực. Thầy Tín nói: “Chúng tôi sẽ quan tâm hơn nữa tới những HS có sức khỏe thể chất yếu và tinh thần yếu để chăm sóc các em kịp thời hơn, đúng cách hơn”.

Mong rằng các bậc phụ huynh sẽ nằm lòng một vài bí quyết từ chuyên gia tâm lý để hiểu con em mình. Trước hết, cha mẹ phải cố gắng làm bạn với con em mình, cố gắng giao tiếp với con nhiều hơn bằng lời nói, bằng email, bằng Facebook. Trong đó cha mẹ cần hiểu nhu cầu của con, tôn trọng ý kiến của con. Cha mẹ cần chấp nhận sự thất bại của con và giúp con đối đầu với những khó khăn vừa sức…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.