Thầy hiệu trưởng kể những bất thường của nam sinh tự tử

(PLO)- Ngoài việc để lại thư tuyệt mệnh, trước khi nhảy lầu tự tử, em C. (Trường THPT Nguyễn Khuyến, Tân Bình, TP.HCM) đã có một số biểu hiện bất thường. Bạn thân của em đã nhận thấy điều đó nhưng không nghĩ C. gặp khủng hoảng lớn đến vậy.

Sáng 12-4, thầy Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến Lê Trọng Tín đã có buổi gặp mặt với báo chí để thông tin về việc em TTC, học sinh lớp 10E3 của trường nhảy lầu tự tử hôm 10-4 vừa qua.

Theo thầy Tín, sau khi sự việc đau buồn xảy ra, hai bạn thân của em C. cho biết, trước đó C. đã có những biểu hiện bất thường như hay nói chuyện vu vơ. Có lần, C. hỏi bạn: "Trường mình chỗ nào cao nhất nhỉ?". Ngoài những biểu hiện đó, C. vẫn học tập và sinh hoạt bình thường nên các bạn không nghĩ C. đang gặp vấn đề về tâm lý nghiêm trọng.

Thầy Hiệu trưởng Lê Trung Tín trong buổi gặp báo chí sáng 12-4.

Ngày 10-4, khi phát hiện C. leo lên mái tôn tầng bốn, hai thầy quản nhiệm và hai bạn thân của C. đã lên thuyết phục em.

Thầy Tín kể: "Các thầy nghĩ rằng em đã bỏ ý định vì đã chịu nói chuyện với bạn bè. Rồi em bất ngờ khóc cười, rồi chạy băng băng trên mái tôn. Các thầy phía dưới đã chuẩn bị sẵn bạt phía dưới để hứng. Khi đang chạy, em bất ngờ bị vướng vào cành cây nên đổi hướng, sự việc xảy ra nhanh quá nên phía dưới đỡ không kịp".

Sự việc được báo cho công an. Công an quận Tân Bình đã điều tra và có được hai lá thư tuyệt mệnh em gửi cho cha mẹ và cho lớp học. Nguyên nhân được xác định là do em quá áp lực, cảm thấy bản thân không đáp ứng được kỳ vọng của cha mẹ.

Thầy Tín cho biết C. là một học sinh rất ngoan và giỏi. Điểm trung bình học kỳ I của em là 8,9. Các môn lý, sinh, tin học, GDCD, công nghệ đều đạt điểm trung bình trên 9 điểm, môn tin học đạt 10,00.

"Với thành tích học tập này, bất cứ học sinh nào cũng có thể tự hào. Đáng tiếc là C. đã gặp những vấn đề về tâm lý mà em đã không chia sẻ được cùng ai" - thầy Tín nói như khóc.

Thầy Lê Trung Tín cho biết nhà trường sẽ đặc biệt quan tâm đến những học sinh có thể chất và tinh thần yếu.

Thầy Tín nói: "Qua sự việc đáng tiếc này, chúng tôi sẽ sâu sát hơn trong việc quan tâm, chăm sóc những em học sinh có sức khỏe yếu và để ý, phát hiện những em học sinh có tâm lý bất thường để chăm sóc, giải tỏa kịp thời, đúng cách".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.