Tự chủ ĐH: Phải có cơ chế rõ ràng

Giao quyền tự chủ gắn với tự chịu trách nhiệm cho các trường ĐH là một khâu đột phá để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ngày 26-8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ban ngành, các trường ĐH về giao quyền tự chủ đối với các trường ĐH công lập.

Nhiều ý kiến phát biểu tại cuộc họp đồng tình với chủ trương trao quyền tự chủ gắn với tự chịu trách nhiệm cho các trường ĐH. Điều này sẽ khuyến khích các trường chủ động khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn lực nhằm đa dạng hóa các hoạt động đào tạo, nâng cao số lượng và chất lượng giáo dục ĐH. Tuy nhiên, một số trường ĐH khuyến nghị phải có cơ chế rõ ràng để các trường thực hiện quyền tự chủ; nhất là tự chủ về tài chính, tổ chức và nhân sự, mở rộng quyền tự chủ về chuyên môn cho các trường, quy định rõ quy mô tuyển sinh khi tự chủ tài chính. Đồng thời không nên quy định mức trần học phí…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh việc giao quyền tự chủ cho các trường ĐH không chỉ tiết kiệm ngân sách nhà nước mà còn là khâu đột phá nâng cao chất lượng đào tạo. Ảnh: ĐÌNH NAM

Ông Phùng Xuân Nhạ, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, nêu ý kiến: “Một trường ĐH hoạt động tốt không nên chỉ dựa vào học phí. Tài chính cho ĐH không chỉ có học phí, vì vậy chúng ta cần quy định phải mở rộng danh mục các nguồn thu khác. Học phí cần thu theo chất lượng đào tạo và nhu cầu người học trên cơ sở chất lượng đào tạo của các trường phải được kiểm định độc lập, công khai”.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng trong sự phát triển bền vững của đất nước, yếu tố con người có ý nghĩa quyết định. Sức mạnh con người là ở trí tuệ, ở chất lượng nguồn nhân lực. Bởi vậy việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các trường ĐH là một trong những khâu đột phá để nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực. Thủ tướng cho rằng so với yêu cầu, việc thực hiện chủ trương giao quyền tự chủ cho các trường ĐH còn chậm. Cần phải triển khai mạnh hơn và rộng hơn việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các trường ĐH. Điều này không chỉ tiết kiệm ngân sách nhà nước mà còn tạo nền tảng, động lực, điều kiện cho các trường ĐH phát triển bền vững. Mục đích cao nhất là nâng cao chất lượng đào tạo, tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng cho nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ, Bộ GD&ĐT tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, các trường ĐH để hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Chính phủ về thực hiện thí điểm rộng hơn, mạnh hơn trong giao quyền tự chủ cho các trường ĐH. Dự thảo sẽ được đưa ra thảo luận và thông qua trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 tới.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.