Trường từng đề nghị luân chuyển giáo viên trong vụ học sinh quây cô giáo

(PLO)- Theo báo cáo đầu tiên của Tuyên Quang về sự việc này thì hành vi lệch chuẩn của cô PTH có thể là nguyên nhân chính trong vụ học sinh quây cô giáo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nguyên nhân của vụ học sinh quây cô giáo ở Tuyên Quang được hé mở trong báo cáo đầu tiên do ông Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ GD&ĐT hôm qua, 7-12.

Báo cáo cũng được gửi đến Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang.

Báo cáo đầu tiên của Tuyên Quang về vụ học sinh quây cô giáo
Trước khi sự việc học sinh quây cô giáo xảy ra, cô PTH và các học trò của mình đã có việc đuổi đánh nhau rất lệch chuẩn. Ảnh từ camera trường THCS Văn Phú.

Cho rằng cô giáo có nhiều hành vi không chuẩn mực

Theo đó, về nhân vật chính trong vụ việc là cô giáo PTH, báo cáo của tỉnh tổng hợp các báo cáo nhanh của trường THCS Văn PHú, các ngành chức năng và UBND huyện Sơn Dương cho biết thời gian gần đây, cô này có nhiều hành vi, phát ngôn không đúng chuẩn mực, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác. Việc này gây bức xúc trong học sinh và phụ huynh học sinh.

Các hành vi lệch chuẩn của cô PTH được nhà trường đánh giá là vi phạm đạo đức nhà giáo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm học sinh; hành vi, ngôn ngữ ứng xử chưa đảm bảo tính sư phạm. Vi phạm nghiêm trọng đến mức Hiệu trưởng trường THCS Văn Phú phải tiến hành quy trình kỷ luật viên chức, đi đến thi hành kỷ luật cảnh cáo ngày 21-11.

Ngoài ra, trường THCS Văn Phú còn đề nghị các cơ quan chức năng tiến hành luân chuyển cô PTH đi cơ sở giáo dục khác, do không quản lý được học sinh, không được học sinh, người dân Văn Phú tin tưởng.

Báo cáo đầu tiên của Tuyên Quang về vụ học sinh quây cô giáo

Kết quả xử lý đến lúc này

Trong báo cáo đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang, Phó Chủ tịch Hoàng Việt Phương cũng điểm các kết quả xử lý vụ việc mà video quay lại cho thấy học sinh quây cô giáo ngày 29-11.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương ngày 6-12 đã ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ với ông Nguyễn Duy Sáng, Hiệu trưởng trường THCS Văn Phú, để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, làm rõ sự việc liên quan đến công tác quản lý giáo viên, học sinh.

Với giáo viên PTH, huyện và Sở GD&ĐT đang làm rõ mức độ vi phạm của giáo viên PTH để xử lý theo quy định.

Đối với các học sinh, hành vi ứng xử trong sự việc là không đúng mực, vô lễ với giáo viên, vì vậy huyện Sơn Dương đang phối hợp với Sở GD&ĐT làm rõ mức độ vi phạm để xem xét xử lý.

Báo cáo đầu tiên của Tuyên Quang về vụ học sinh quây cô giáo
Đuổi đánh không được, cô PTH bị học sinh dồn vào góc, bất lực.

Như PLOđã đưa tin, vụ học sinh quây cô giáo ở Tuyên Quang hôm 29-11 trở thành tâm điểm dư luận từ ngày 4-12 khi những video lan truyền trên mạng xã hội. Các em học sinh có hành vi quây, dồn cô giáo vào một góc lớp rồi có hành vi, lời nói xúc phạm. Cô giáo trong vụ việc lúc thì chạy theo, đuổi đánh học sinh, lúc thì lấy điện thoại ra quay lại hành vi của học trò.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.