Tuyên Quang chấn chỉnh kỷ cương trường học sau vụ học sinh quây cô giáo

(PLO)- Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang yêu cầu chấn chỉnh kỷ cương trường học, thực hiện nghiêm quy định đạo đức nhà giáo sau vụ học sinh quây cô giáo tỉnh nhà.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước sự việc nghiêm trọng học sinh quây cô giáo ở trường THCS Văn Phú, huyện Sơn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã có ý kiến chỉ đạo tới toàn ngành giáo dục tỉnh này, bao gồm cả các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

Tuyên Quang chấn chỉnh kỷ cương trường học sau vụ học sinh quây cô giáo
Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu ngành giáo dục tỉnh nhà chấn chỉnh kỷ cương trường học sau vụ học sinh quây cô giáo ở trường THCS Văn Phú. Ảnh cắt từ camera trường THCS Văn Phú, huyện Sơn Dương nơi xảy ra sự việc.

Theo đó, toàn ngành tăng cường tuyên truyền, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nhà giáo, không để xảy vi phạm đạo đức nhà giáo. Chú trọng thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng chống các vi phạm về đạo đức nhà giáo.

Các đơn vị cần tăng cường chấn chỉnh kỷ cương trường học, thường xuyên rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm về đạo đức nhà giáo theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời có biện pháp chủ động nắm bắt thông tin tại các cơ sở giáo dục để kịp thời xử lý, giải quyết ngay khi sự việc xảy ra…

Trước đó, tỉnh Tuyên Quang cũng chỉ đạo và giao trách nhiệm cho UBND huyện Sơn Dương phối hợp với Sở GD&ĐT cùng các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc xảy ra tại Trường THCS Văn Phú.

Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật, trong đó, xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục trong việc để xảy ra sự việc.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, đánh giá giáo viên, xây dựng đội ngũ nhà giáo, thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.

Tuyên Quang chấn chỉnh kỷ cương trường học sau vụ học sinh quây cô giáo
Cô giáo bất lực trước học sinh của chính mình. Ảnh cắt từ clip vụ việc.

Như PLO đã đưa tin, nguyên nhân và diễn biến của vụ việc học sinh quây cô giáo bắt đầu từ tháng 9, khi cô PTH, giáo viên môn Âm nhạc có mâu thuẫn với học sinh rồi dẫn tới những lời nói không đúng chuẩn mực đạo đức.

Sự việc được một học sinh lớp 7C quay lại bằng điện thoại, chia sẻ cho nhóm bạn rồi đăng tải trên Facebook. Ngày 21-11, cô H bị nhà trường kỷ luật cảnh cáo…

Đến ngày 29-11, vào tiết 3 buổi sáng, cô H có giờ giảng ở lớp 7C thì học sinh ở đây có những phản ứng rất tiêu cực. Đến tiết 4, cô sang dạy tại lớp 6A. Hết tiết này, một số học sinh lớp 7C sang lớp 6A, đóng trái cửa, nhốt cô H trong phòng học, rồi nói tục, có hành vi xúc phạm giáo viên. Các em tiếp tục quay video và đăng tải trên mạng xã hội Facebook.

Đang trong quá trình Phòng GD&ĐT, Phòng Nội vụ, Công an huyện Sơn Dương và trường THCS Văn Phú xử lý vụ việc thì ngày 2-12, clip học sinh quây cô giáo lan tỏa diện rộng. Sự việc được báo chí phản ánh đã thu hút sự quan tâm rộng rãi trong dư luận mấy ngày qua.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.