Trường ĐH Luật TP.HCM chính thức áp dụng mức thu học phí mới

(PLO)- Sau 3 năm không tăng học phí, từ năm học 2023-2024 này, mức học phí mới của Trường ĐH Luật TP.HCM sẽ dao động từ 31,25 đến 165 triệu đồng/năm học.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 27-3, Trường ĐH Luật TP.HCM chính thức công bố mức học phí mới, áp dụng đối với các trình độ đào tạo của trường.

Theo đó, từ năm học 2023-2024 này, học phí của trường sẽ được điều chỉnh tương ứng với mức độ tự chủ tài chính mà trường đã được phê duyệt trước đó. Trong đó, mức học phí thấp nhất ở hệ chính quy văn bằng 1 với 31,25 triệu đồng/năm học áp dụng cho đào tạo chính quy ngành Luật, Luật Thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh. Mức cao nhất với 165 triệu đồng/năm học áp dụng với chương trình chất lượng cao giảng dạy 100% bằng tiếng Anh.

Cạnh đó, trường cũng đưa ra khung mức học phí dự kiến kể từ năm học 2024-2025 đến năm học 2026-2027, dự kiến tăng mỗi năm học không quá 12,8%.

Cụ thể như sau:

Trường ĐH Luật TP.HCM áp dụng học phí mới
Mức học phí mới của hệ chính quy văn bằng 1 Trường ĐH Luật TP.HCM

Riêng đối với học phí hệ chính quy văn bằng 2, học phí sẽ bằng 1.17 lần của học phí hệ chính quy văn bằng 1.

Đối với học phí các lớp vừa học vừa làm bằng mức thu học phí các lớp hệ chính quy (văn bằng 1 và văn bằng 2).

Đối với học phí chương trình thạc sĩ, học phí bằng 1.2 lần của học phí hệ chính quy. Và đối với học phí chương trình tiến sĩ, học phí bằng 1.5 lần của học phí hệ chính quy.

Trường cũng thông tin, mức học phí này đã được trường công khai trong đề án tuyển sinh hàng năm và đã được thông tin rộng rãi đến phụ huynh, thí sinh, người học trước khi đăng ký xét tuyển vào trường.

Thế nhưng, theo lý giải từ phía trường, nhằm thực hiện theo chủ trương của Chính phủ và chia sẻ khó khăn với phụ huynh, người học trong thời gian xảy ra dịch bệnh COVID-19, suốt 3 năm học vừa qua (từ năm 2020-2021 đến năm 2022-2023), trường không tăng học phí theo mức mới này.

Tuy nhiên, theo đại diện nhà trường, việc 3 năm không tăng học phí, buộc nhà trường phải thay đổi các kế hoạch hoạt động cho phù hợp với tình hình tài chính của đơn vị.

Nhà trường không có nguồn thu để tăng thu nhập của giảng viên, viên chức, người lao động, đặc biệt là những người có học vị, học hàm cao dễ dẫn đến không giữ được giảng viên, mặc dù nhà trường đã phải sử dụng đến Quỹ ổn định thu nhập để tăng thu nhập tăng thêm.

Bên cạnh đó, khi lương cơ sở tăng, chi phí hoạt động thường xuyên tăng; vật giá tăng theo tình hình chung của xã hội cũng gây khó khăn trong việc duy trì chất lượng đào tạo của nhà trường.

Do đó, từ năm học 2023-2024 này, căn cứ theo Nghị định số 97/2023 của Chính phủ, trường bắt đầu thực hiện lộ trình học phí mới này, dựa trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật do trường ban hành.

truong-dh-luat-tphcm-hoc-phi.jpg
Sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM tại khu tự học. Ảnh: NTCC

Đi đôi với việc thực hiện quy định về mức học phí mới, Trường ĐH Luật TP.HCM cũng cho biết đã xây dựng nhiều chính sách hỗ trợ người học, như lập các quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên theo quy định với nguồn học bổng lên tới gần 28 tỷ đồng/ năm; tăng quỹ phát triển hoạt động khoa học công nghệ của giảng viên và sinh viên lên mức 20 tỷ đồng/ năm;

Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí dành cho các đối tượng chính sách, sinh viên có điều kiện khó khăn; đưa vào sử dụng ký túc xá dành cho sinh viên; kêu gọi nguồn lực từ doanh nghiệp và cựu sinh viên để bổ sung cho Quỹ hỗ trợ sinh viên…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.