(PLO)- Điểm chung của cả 4 chương trình đào tạo mới của Trường ĐH Luật TP.HCM là được xây dựng theo hướng liên ngành, kết hợp kiến thức chuyên môn với pháp luật, công nghệ, kinh doanh và hội nhập quốc tế.
(PLO)- Từng dự kiến bỏ nhưng tổ hợp C00 (văn, sử, địa) vẫn được Trường ĐH Luật TP.HCM quyết định tiếp tục sử dụng để tuyển sinh ngành Luật trong năm 2026 và 2027.
(PLO)- TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết ULAW lấy pháp luật làm nền tảng trọng điểm khi định hướng mở rộng đào tạo theo hướng ĐH đa ngành, liên lĩnh vực.
(PLO)- Hiệu trưởng Lê Trường Sơn khẳng định: “Giá trị lớn nhất của một trường ĐH không nằm ở những con số hay những công trình vật chất, mà nằm ở những con người trưởng thành từ mái trường đó”.
(PLO)- Tại hội thảo của Trường ĐH Luật TP.HCM, đại diện Bộ GD&ĐT nhấn mạnh việc chuyển đổi từ trường đại học sang đại học phải phản ánh sự phát triển thực chất, không phải là phép cộng cơ học giữa các đơn vị.
(PLO)- Hiện nay, cả nước có 12 cơ sở đào tạo luật có đào tạo tiến sĩ, trong đó chỉ có 3 cơ sở đào tạo từ 5 ngành trở lên, gồm Trường ĐH Luật Hà Nội, Trường ĐH Luật TP.HCM và Trường ĐH Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội).
(PLO)- Ký túc xá có sức chứa 500 sinh viên trên khu đất rộng hơn 2.700 m2 với quy mô 54 phòng, tổng kinh phí hơn 26 tỉ đồng do doanh nghiệp đầu tư cho Trường ĐH Luật TP.HCM.
(PLO)- Từ ngày 6 đến ngày 8-3, Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) chính thức khởi động chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976–2026) và 30 năm ngày mang tên Trường ĐH Luật TP.HCM (30-3-1996 – 30-3-2026).
(PLO)- Ngoài tăng 10% thưởng Tết chung và 5% thưởng danh hiệu thi đua, Trường ĐH Luật TP.HCM còn chi bổ sung một tháng thu nhập tăng thêm đối với tất cả viên chức, người lao động.
(PLO)- Việc ký kết hướng tới phát huy thế mạnh liên ngành của Trường ĐH Luật TP.HCM và Trường ĐH Fulbright Việt Nam, kết nối tri thức pháp luật, quản trị, công nghệ và trí tuệ nhân tạo.
(PLO)- Năm 2026, Trường ĐH Luật TP.HCM tiếp tục tăng mạnh chỉ tiêu với việc mở thêm 4 ngành học mới, đồng thời bỏ nhiều tổ hợp môn cũ và bổ sung nhiều tổ hợp môn mới.
(PLO)- Năm 2026, thu nhập cơ bản của giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM cao nhất lên đến 75 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm các khoản thù lao khác.
(PLO)- Bên cạnh tư vấn kiến thức pháp luật, hướng nghiệp, Trường ĐH Luật TP.HCM đã trao tặng nhiều suất học bổng giá trị cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Khánh Hòa.
(PLO)- Hàng trăm sinh viên các khóa của Trường ĐH Luật TP.HCM được xét trao học bổng với tổng kinh phí dự kiến hơn 13 tỉ đồng.
(PLO)- Theo theo khảo sát năm 2025, tỷ lệ sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM có việc làm sau tốt nghiệp đạt 97,43%, tăng mạnh so với mức 91,78% năm 2022.
(PLO)- Qua khảo sát ban đầu, Trường ĐH Luật TP.HCM ghi nhận hơn 320 sinh viên có gia đình tại các khu vực bị thiệt hại do mưa lũ, đang gặp khó khăn trong sinh hoạt và học tập.
(PLO)- PGS.TS Vũ Văn Nhiêm tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường; TS Lê Trường Sơn tiếp tục là Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, nhiệm kỳ 2025-2030.
(PLO)- Phòng tư vấn sức khỏe tâm thần và chăm sóc da sẽ hoạt động định kỳ và miễn phí, có sự tham gia của các chuyên gia tâm lý và bác sĩ da liễu.
(PLO)- "Ánh sáng sứ" là dự án nổi bật với ý tưởng kết hợp yếu tố văn hóa và công nghệ nhằm lan tỏa giá trị mỹ thuật truyền thống Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững.
(PLO)- Trong sáng nay, Trường ĐH Luật TP.HCM và nhiều đoàn đã đến thăm, chúc mừng Báo Pháp Luật TP.HCM nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập báo.