Trường công an không nhận hồ sơ xét tuyển trực tuyến

(PL)- PGS-TS Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT, thông tin như vậy tại “Ngày hội tư vấn xét tuyển ĐH, CĐ năm 2016” tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM ngày 24-7.

Ông Nghĩa thông tin các trường công an có cơ chế riêng và không nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến. Theo đó, Bộ GD&ĐT sẽ thống nhất với Bộ Công an công bố kết quả trúng tuyển cùng lúc để thí sinh chủ động lựa chọn các trường dân sự nếu xét tuyển không trúng vào trường công an, quân đội.

Thí sinh, phụ huynh từ nhiều tỉnh, thành tìm hiểu thông tin tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ năm 2016. Ảnh: P.ĐIỀN

“Thí sinh lưu ý nếu xác định học trường ngoài phải chấp nhận mất cơ hội xét tuyển vào hệ CĐ, trung cấp trường công an. Ngược lại, nếu dùng phiếu để xét xuống trung cấp, CĐ trường công an thì phải chấp nhận mất cơ hội vào trường ngoài” - ông Nghĩa cho biết. Một số thí sinh, phụ huynh băn khoăn về việc xét truyển vào ngành công an và quân đội. Cụ thể, trong trường hợp thí sinh nộp NV1 trường công an nhưng không đạt mà trúng tuyển vào trường dân sự, thí sinh có được ngành công an xem xét, xét tuyển vào hệ CĐ hay trung cấp công an? Hồ sơ xét tuyển nộp trực tiếp tại trường hay công an quận, thị xã?

Thiếu tá Nguyễn Văn Trường, Phó Đội trưởng Đội Đào tạo, Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP.HCM, hướng dẫn: Trong trường hợp không trúng tuyển vào ngành công an mà vẫn trúng tuyển ở trường dân sự, nếu học sinh xác nhận không học ở ngoài thì điểm được chuyển xuống xét vào CĐ. Hệ CĐ không trúng tuyển sẽ được chuyển xuống tiếp tục xét hệ trung cấp.

Ông Trường thông tin thêm do trường công an có đặc thù riêng nên ngay từ đầu những học sinh có định hướng xét vào trường công an, quân đội đã trải qua vòng sơ tuyển đầu năm. Đồng thời bộ phận tuyển sinh trường công an có trách nhiệm liên hệ với những thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào trường. Thí sinh sơ tuyển ở quận, huyện nào thì nộp điểm xét tuyển ở đó, các trường không nhận trực tiếp.

Tại ngày hội tư vấn, ban tổ chức đã bố trí 20 chuyên gia tư vấn từ Bộ GD&ĐT, ĐH Quốc gia TP.HCM cùng đại diện các trường thuộc các khối ngành sức khỏe, kinh tế, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, công an, quân đội, nông lâm… trực tiếp trao đổi, giải đáp thắc mắc cho thí sinh trong việc lựa chọn ngành nghề cũng như các quy định, thủ tục tham gia xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ sắp tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.