Trung Quốc quan ngại Nhật muốn G7 lên tiếng về Hong Kong

(PLO)- Một số chuyên gia cho rằng có thể Nhật sẽ chọn cách tiếp cận mềm mỏng khi dẫn dắt G7 ra tuyên bố về việc Trung Quốc áp luật an ninh quốc gia lên Hong Kong.

Trung Quốc quan ngại sâu sắc động thái của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe muốn dẫn đầu nhóm G7 ra tuyên bố về việc Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia cho Hong Kong, hãng tin Reuters cho hay.

Phát biểu trước Nghị viện Nhật sáng 10-6, Thủ tướng Abe cho rằng G7 có "sứ mệnh" dẫn dắt dư luận thế giới và mong muốn Tokyo "đi đầu trong việc đưa ra tuyên bố về vấn đề 'một quốc gia, hai chế độ' tại Hong Kong".

Trả lời phóng viên trong cuộc họp báo chiều 10-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh nói Bắc Kinh "quan ngại sâu sắc" về động thái này của ông Abe. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC

Bà Hoa nhắc lại rằng các sự vụ liên quan tới Hong Kong là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và các quốc gia khác không có quyền can thiệp vào.

Đề xuất của Thủ tướng Nhật được đưa ra trong bối cảnh Tokyo ở thế khó xử, phải cân nhắc giữa đối tác thương mại Trung Quốc đồng minh địa chính trị Mỹ, theo báo South China Morning Post.

Tiến sĩ Miwa Hirono, chuyên gia nghiên cứu Trung Quốc tại đại học Ritsumeikan ở TP Kyoto (Nhật) nhận định động thái của ông Abe cho thấy Tokyo sẵn sàng đảm nhận vai trò dẫn dắt về mặt ngoại giao, đồng thời cân bằng được quan hệ giữa Nhật với Trung Quốc và với Mỹ.

Giáo sư Lưu Giang Vĩnh - chuyên gia nghiên cứu về Nhật tại Viện Quốc tế học thuộc đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) - nhận định trong bối cảnh căng thẳng Trung-Mỹ hiện tại, Tokyo đang đứng về phía Washington.

"Về mặt hệ tư tưởng và mặt chính trị, không nghi ngờ gì việc Tokyo đánh giá liên minh với Mỹ cao hơn việc cải thiện quan hệ Trung-Nhật" - ông Lưu nói.

Trong khi đó, ông Lương Vân Tường - chuyên gia quan hệ quốc tế của đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) - cho rằng "Nhật chia sẻ với Mỹ mối quan tâm về Hong Kong và nguyên tắc 'một quốc gia, hai chế độ' nhưng cũng quan ngại việc phải đối đầu mạnh mẽ với Trung Quốc".

Tuy nhiên, ông Lương cho rằng nếu căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang, "Nhật sẽ phải đối mặt với những rủi ro an ninh lớn hơn". Do đó, Tokyo "có vẻ sẽ áp dụng một cách tiếp cận mềm mỏng hơn so với Mỹ và nói một cách khách quan, điều đó có thể phục vụ tốt hơn cho lợi ích của Trung Quốc". 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.