Trung Quốc: Can thiệp của Anh vào Hong Kong sẽ ‘phản tác dụng'

(PLO)- Trung Quốc cảnh báo Anh rằng sự can thiệp của họ trong các vấn đề của Hong Kong “chắc chắn sẽ phản tác dụng”, sau khi London chỉ trích các kế hoạch cho luật an ninh quốc gia ở đặc khu này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết Anh không có quyền tài phán hay giám sát đối với Hong Kong, và bất kỳ mối đe dọa nào đối với sự ổn định và thịnh vượng của thành phố này đều đến từ các lực lượng nước ngoài.

“Chúng tôi khuyên Vương quốc Anh lùi lại khỏi bờ vực, từ bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh và tư duy thuộc địa của họ, công nhận và tôn trọng thực tế rằng Hong Kong đã trở về với Trung Quốc”, đài Channel News Asia dẫn lời phát ngôn viên Triệu Lập Kiên nói trong một cuộc họp ngắn ở Bắc Kinh vào chiều 3-6.

“Lùi lại khỏi bờ vực” chính là cụm từ mà Ngoại trưởng Anh Dominic Raab sử dụng trước đó một ngày khi kêu gọi Trung Quốc tôn trọng quyền tự trị của Hong Kong và các nghĩa vụ quốc tế của nước này.

Quốc kỳ Anh và Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Raab nói rằng bằng hành động trấn áp của mình, Bắc Kinh đang phá hủy “viên ngọc “ Hong Kong. Nhà ngoại giao hàng đầu của Anh nhấn mạnh luật an ninh quốc gia dành cho Hong Kong là sự vi phạm của Bắc Kinh với thỏa thuận về nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” đối với lãnh thổ này.

Anh đã trao đổi với các đồng minh trong nhóm Ngũ Nhãn (Five Eyes) về khả năng mở cửa cho người Hong Kong nếu việc Bắc Kinh áp đặt luật an ninh mới dẫn đến một làn sóng di dân. Các đồng minh trong nhóm này bao gồm Mỹ, Canada, Úc và New Zealand.

Trung Quốc cho biết họ đã đưa ra “phản đối nghiêm khắc” với Anh về phát biểu của ông Raab.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng lên tiếng hôm 3-6 rằng nếu Trung Quốc vẫn áp dụng luật an ninh quốc gia ở Hong Kong, Anh sẽ không bỏ rơi mà mở cửa đón gần ba triệu dân của đặc khu này.

Hôm 1-6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định giới chức Washington đang cân nhắc nới lỏng chính sách nhập cư, tạo điều kiện cho người Hong Kong đến Mỹ trong bối cảnh Bắc Kinh quyết tâm ban hành luật an ninh mới ở đặc khu này, theo tờ South China Morning Post.

Quan chức này cho hay trước mắt nhóm đối tượng được ưu tiên xét đơn nhập cảnh là các học sinh, sinh viên và giới chuyên gia, học giả Hong Kong. Đây là những người mà ông Pompeo nhấn mạnh sẽ là mục tiêu đại lục nhắm tới một khi luật chính thức có hiệu lực.

Tuần qua, Quốc hội Trung Quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết xây dựng luật an ninh Hong Kong, trong đó cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố, can thiệp nước ngoài ở Hong Kong và có thể cho phép các cơ quan an ninh và tình báo của Trung Quốc đại lục thiết lập cơ sở tại đặc khu này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.