(PLO)- Tương tự Chủ nhiệm Văn phòng liên lạc Trung Quốc ở Hong Kong - ông Lạc Huệ Ninh, toàn bộ bảy cấp phó của ông này đã bị Mỹ trừng phạt kể từ ngày 16-7.
(PLO)- Nhà ngoại giao Đức kêu gọi các quan chức EU nghiêm túc cân nhắc áp dụng nguyên tắc bỏ phiếu đa số tuyệt đối vào việc quyết định chính sách đối ngoại của khối.
(PLO)- Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết đã đề nghị được đến Bắc Kinh để bàn cách hợp tác về vấn đề Hong Kong nhưng đề xuất này vẫn chưa được phía Trung Quốc chấp thuận.
(PLO)- Bắc Kinh đã triệu tập Đại sứ Mỹ Terry Branstad để lên tiếng phản đối Đạo luật Tự trị Hong Kong và việc Mỹ hủy bỏ tình trạng thương mại đặc biệt của Hong Kong.
(PL)- Nhiều quốc gia phương Tây đã bắt đầu tung các biện pháp nhằm phản đối, đáp trả việc Trung Quốc ban hành luật an ninh Hong Kong hôm 30-6. Các tổ chức quốc tế quan ngại về nội dung có phần mơ hồ của luật mới.
(PLO)- Một số chuyên gia cho rằng có thể Nhật sẽ chọn cách tiếp cận mềm mỏng khi dẫn dắt G7 ra tuyên bố về việc Trung Quốc áp luật an ninh quốc gia lên Hong Kong.
(PLO)- Trưởng Đặc khu Hong Kong Carrie Lam ngày 5-9 nói rằng Trung Quốc “hiểu, tôn trọng và ủng hộ” động thái chính thức rút dự luật dẫn độ của chính quyền Hong Kong.