Mỹ trừng phạt toàn bộ 7 phó lãnh đạo cơ quan đại diện Trung Quốc ở Hong Kong

(PLO)- Tương tự Chủ nhiệm Văn phòng liên lạc Trung Quốc ở Hong Kong - ông Lạc Huệ Ninh, toàn bộ bảy cấp phó của ông này đã bị Mỹ trừng phạt kể từ ngày 16-7.

Mỹ bổ sung bảy quan chức Trung Quốc vào danh sách bị trừng phạt vì các vấn đề liên quan tới Hong Kong và cảnh báo các doanh nghiệp Mỹ hoạt động tại vùng lãnh thổ này, tờ South China Morning Post đưa tin.

Ngày 16-7, Mỹ áp lệnh trừng phạt với bảy Phó Chủ nhiệm Văn phòng liên lạc Trung Quốc ở Hong Kong, đó là ông Trần Đông, ông Dương Kiến Bình, bà Cửu Hồng, bà Lư Tân Ninh, ông Đàm Thiết Ngưu, ông Hà Tịnh và ông Doãn Tôn Hoa.

Mỹ cáo buộc bảy quan chức này với cáo buộc “phá hoại có hệ thống” các thể chế dân chủ của Hong Kong, trì hoãn bầu cử, loại trừ các nhà lập pháp dân cử và bắt giữ những người phản đối chính quyền. Trung Quốc và Hong Kong luôn bác bỏ các cáo buộc này. 

Văn phòng liên lạc Trung Quốc ở Hong Kong. Ảnh: CGTN

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Bộ An ninh nội địa Mỹ đã ra khuyến cáo chung, cảnh báo các doanh nghiệp Mỹ hoạt động tại Hong Kong có thể gặp rủi ro do hệ thống luật của vùng lãnh thổ này, bao gồm luật an ninh quốc gia được chính quyền trung ương Bắc Kinh ban hành năm ngoái.

“Những diễn biến trong năm qua ở Hong Kong cho thấy những rủi ro rõ ràng về hoạt động, tài chính, pháp lý và uy tín đối với các công ty đa quốc gia” - giới chức Washington viết trong khuyến cáo.

Phòng Thương mại Mỹ tại Hong Kong cho biết cơ quan này sẽ không bình luận về khuyến cáo này cho tới khi các thông tin chi tiết được chính quyền Mỹ công bố.

Trước đó, trong cuộc họp báo cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên một lần nữa chỉ trích Mỹ can dự vào vấn đề Hong Kong và tuyên bố Bắc Kinh quyết tâm một cách “không thể lay chuyển” chống lại các hành động này của Washington.

“Mỹ nên tuân thủ luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế. Họ nên ngừng can thiệp vào các vấn đề đối nội của Hong Kong và Trung Quốc” - ông Triệu nói.

Ông Triệu cũng thông báo trước rằng tùy thuộc vào hành động của Mỹ, Trung Quốc sẽ có các biện pháp trả đũa.

Vấn đề Hong Kong đã trở thành điểm nóng trong quan hệ Mỹ-Trung, nhất là sau khi Bắc Kinh ban hành luật an ninh quốc gia cho Hong Kong vào cuối tháng 6-2020. Chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trừng phạt Trưởng Đặc khu - bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Chủ nhiệm Văn phòng liên lạc Trung Quốc ở Hong Kong - ông Lạc Huệ Ninh cùng một số quan chức Hong Kong vì vấn đề này.

Chưa đầy hai tháng sau khi nhậm chức, chính quyền tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục trừng phạt 24 quan chức Trung Quốc và Hong Kong. Nhân vật cao hàng đầu trong danh sách bị Mỹ trừng phạt là ông Vương Thần, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.