Nhật muốn dẫn đầu G7 ra tuyên bố vụ luật an ninh Hong Kong

(PLO)- Nhật lo ngại việc Trung Quốc muốn áp luật an ninh lên Hong Kong, muốn dẫn đầu nhóm G7 đưa ra tuyên bố về vụ này.

Nhật muốn dẫn đầu các quốc gia thuộc nhóm G7 để đưa ra tuyên bố về tình hình ở Hong Kong, sau khi Trung Quốc ra nghị quyết sẽ áp đặt luật an ninh quốc gia mới lên đặc khu này, hãng tin Reuters dẫn lời Thủ tướng Nhật Shinzo Abe ngày 10-6.

“Chúng tôi nhận thức rõ ràng rằng nhóm G7 có sứ mệnh định hướng suy nghĩ của người dân trên toàn thế giới và Nhật muốn đi đầu trong việc đưa ra tuyên bố về vấn đề ‘một quốc gia, hai chế độ’ tại Hong Kong” - ông Abe nói trong cuộc họp Quốc hội Nhật. 

Theo Reuters, ngày 28-5, Nhật đã đưa ra một tuyên bố độc lập, bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Quốc hội Trung Quốc cùng ngày đã thông qua nghị quyết sẽ ban hành luật an ninh quốc gia lên Hong Kong

Nhật cũng đã liên hệ với đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo để truyền đạt quan điểm của mình.

“Nhật muốn dẫn đầu các quốc gia thuộc nhóm G7 để đưa ra tuyên bố về tình hình ở Hong Kong” - Thủ tướng Shinzo Abe cho biết hôm 10-6. Ảnh: REUTERS

Nhật hiện đang trong thế khó xử. Nhật đang lên kế hoạch cho chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyến thăm ban đầu được lên kế hoạch vào tháng 4 nhưng phải dời lại vì dịch bệnh COVID-19.

Trong khi đó quan hệ giữa Mỹ - đồng minh quan trọng của Nhật - và Trung Quốc đang cực kỳ căng thẳng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần chỉ trích Trung Quốc về việc xử lý đại dịch COVID-19. Hôm 29-5, ông Trump cũng đã ra lệnh cho chính quyền của mình bắt đầu quá trình chấm dứt quy chế đối xử đặc biệt của Mỹ đối với Hong Kong, đáp trả quyết định của Trung Quốc sẽ thông qua luật an ninh với Hong Kong.

Nhóm G7 là tập hợp bảy nước phát triển nhất thế giới gồm Pháp, Đức, Ý, Nhật, Anh, Mỹ và Canada.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.