Ông Trump, ông Macron muốn G7 họp trực tiếp, dù COVID-19

(PLO)- Nhà Trắng cho biết các lãnh đạo G7 có thể cùng họp vào cuối tháng 6 ở thủ đô Washington hoặc ở khu nghỉ dưỡng Trại David.

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề nghị các lãnh đạo nhóm G7 đích thân đến họp tại Mỹ, dù dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc, hãng tin Sputnik đưa tin.

Ngày 28-5, ông Trump viết trên Twitter rằng: "Tổng thống Trump và Tổng thống Macron đã thảo luận về các tiến triển trong việc đánh bại COVID-19 và mở cửa trở lại nền kinh tế. Cả hai nhà lãnh đạo đồng ý về tầm quan trọng của việc triệu tập cuộc họp trực tiếp của nhóm G7 trong tương lai gần".

Trước đó, ngày 26-5, Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho biết ông Trump muốn cuộc họp diễn ra vào cuối tháng 6 ở thủ đô Washington hoặc khu nghỉ dưỡng Trại David ở bang Maryland (Mỹ).

Đoạn tweet ngày 28-5 cho thấy Tổng thống Pháp Macron cũng đồng ý với đề xuất của ông Trump. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) bắt tay với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phairi) trong hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2019 tại Biarritz (Pháp). Ảnh: AP

G7 là nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới, gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Anh và Mỹ. Các quốc gia trong nhóm thay phiên nhau tổ chức họp mỗi năm một lần.

Cuộc họp năm 2020 được dự kiến diễn ra vào ngày 10-6 ở Mỹ nhưng đã bị hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Các thành viên G7 (trừ Mỹ và Pháp) chưa có bình luận về đề xuất nhóm họp vào cuối tháng 6.

Đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới các nước trong nhóm. Mỹ là nước có số ca nhiễm và ca tử vong cao nhất. Anh, Ý, Pháp và Đức đều nằm trong nhóm 8 nước có nhiều người nhiễm bệnh nhất thế giới. Nhật là nước bị thiệt hại ít nhất trong nhóm.

Tính đến 8 giờ sáng 29-5 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm COVID-19 toàn cầu là gần 5.904.300, trong đó 2.743.200 trường hợp là ở các nước G7.

Trong số gần 362.000 ca tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu, bảy nước này chiếm 219.285 trường hợp (tương đương hơn 60%), theo chuyên trang thống kê Worldometer

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.