Trung Quốc: Mỹ đã tính toán sai lầm khi bôi nhọ Bắc Kinh

(PLO)- Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Mỹ đang cố gắng đẩy trách nhiệm cho Bắc Kinh để không phải chịu chỉ trích vì cách phản ứng kém hiệu quả trước đại dịch COVID-19.

Trung Quốc cáo buộc Mỹ đang cố gắng hướng chỉ trích của dư luận khỏi thực tế chính phủ Mỹ phản ứng không hiệu quả trước đại dịch COVID-19, đài CGTN đưa tin.

Ngày 19-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng Washington cố gắng bôi nhọ Bắc Kinh và đã tính toán sai lầm khi nghĩ rằng có thể dùng Trung Quốc để tránh trách nhiệm của chính mình. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Ảnh: CNBC

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh Bắc Kinh vẫn cam kết thực hiện nghĩa vụ của một quốc gia thành viên và đóng góp đầy đủ về tài chính cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) một cách kịp thời.

Ông Triệu kêu gọi các chính trị gia Mỹ chịu trách nhiệm cho các hành động thiếu hiệu quả của mình và tăng cường hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống COVID-19.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố bức thư gửi Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Bức thư như một tối hậu thư dọa đóng băng vĩnh viễn ngân sách cho WHO khi Mỹ sẽ “xem xét lại tư cách thành viên" nếu WHO không “cải thiện đáng kể” trong 30 ngày.

Trong thư, ông Trump cáo buộc WHO đưa ra những tuyên bố “không chính xác hoặc gây hiểu lầm” về COVID-19 và được cho thỏa hiệp với Trung Quốc để không tuyên bố dịch COVID-19 là tình trạng khẩn cấp toàn cầu.

Động thái mới nhất này của ông Trump càng làm nghiêm trọng thêm sự căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan tới đại dịch COVID-19.

Mỹ luôn cáo buộc Trung Quốc không minh bạch thông tin dịch bệnh, gây áp lực lên WHO. Thậm chí một phòng thí nghiệm ở TP Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) - nơi bùng phát dịch bệnh - bị Mỹ cáo buộc là đã làm rò rỉ mầm bệnh.

Trung Quốc và WHO đều phủ nhận các cáo buộc này. 

 

Nhận xét về các diễn biến mới đây trong quan hệ Trung-Mỹ, ông Đằng Kiến Quần - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Mỹ thuộc Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế Trung Quốc cho rằng Mỹ đang thể hiện quan điểm "tách" ra khỏi Trung Quốc, theo đài CCTV.

"Mỹ thực sự muốn tách khỏi sự hợp tác với Trung Quốc ở mọi mặt và điều đó đang diễn ra" - ông Đằng nói.

Tuy nhiên, ông Đằng cho rằng quan điểm này không hiệu quả và sẽ không thể trụ vững trong tương lai. Ông cho rằng về lâu dài, Mỹ không thể cắt đứt hoàn toàn hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và các lĩnh vực khác.

Ông Trump ra tối hậu thư cho WHO
Ông Trump ra tối hậu thư cho WHO
(PLO)- Tổng thống Trump dọa đóng băng vĩnh viễn ngân sách cho WHO, xét lại tư cách thành viên của Mỹ trong tổ chức này nếu WHO không “cải thiện đáng kể” trong 30 ngày.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.