Ông Tập lên tiếng ủng hộ điều tra nguồn gốc dịch COVID-19

(PLO)- Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh WHO phải tiến hành cuộc điều tra độc lập về COVID-19 và phải được thực hiện trên tinh thần "khách quan và trung lập".

Phát biểu trong phiên họp trực tuyến của kỳ Đại hội đồng Y tế thế giới lần thứ 73 hôm 18-5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định hoàn toàn ủng hộ một cuộc điều tra độc lập về đại dịch COVID-19 do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiến hành, tờ The Daily Sabah (Thổ Nhĩ Kỳ) đưa tin.

"Quá trình này nên được WHO tiến hành một cách chuyên nghiệp, có khoa học, khách quan và trung lập" - ông Tập cho hay. 

Chủ tịch Tập Cận Bình trong phiên họp trực tuyến của kỳ Đại hội đồng Y tế thế giới lần thứ 73 hôm 18-5. Ảnh: AAP

Dù vậy, nhà lãnh đạo này cho biết giờ chưa phải là "thời điểm thích hợp" để tiến hành điều tra vì tình hình dịch trên thế giới vẫn còn diễn biến nghiêm trọng. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, cũng có mặt trong phiên họp, đã cam kết sẽ mở cuộc điều tra càng sớm càng tốt. 

Được biết tâm điểm của kỳ Đại hội đồng Y tế thế giới năm nay là Úc và Liên minh châu Âu (EU) trình ra dự thảo nghị quyết cũng với mục đích là mở cuộc điều tra độc lập về COVID-19.

Hiện đã có hơn 116 quốc gia lên tiếng ủng hộ nghị quyết này. Trong khi đó, chưa rõ Bắc Kinh sẽ ủng hộ hay không vì cuộc điều tra của Úc và EU sẽ điều tra cả phản ứng của WHO, theo tờ The Australian.

Ông Tập nhấn mạnh Trung Quốc thời gian qua luôn giữ thái độ "minh bạch, cởi mở và có trách nhiệm" kể từ khi COVID-19 vừa xuất hiện ở TP Vũ Hán hồi tháng 1. Ông cũng khẳng định Bắc Kinh đã chia sẻ thông tin kịp thời và đầy đủ cho cộng đồng quốc tế

Ngoài ra, ông Tập còn cam kết Trung Quốc trong hai năm tới sẽ dành 2 tỉ USD để hỗ trợ các nước bị đại dịch ảnh hưởng, nhất là các quốc gia đang phát triển. Đồng thời, Trung Quốc nếu điều chế thành công vaccine COVID-19 sẽ sẵn sàng chia sẻ cho thế giới sử dụng.

Về phía Mỹ, Washington đến nay chưa đưa ra phản hồi chính thức nào về cuộc điều tra sắp tới của WHO lẫn dự thảo điều tra của Úc và EU.

Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo gần đây cũng liên tục lên tiếng khẳng định có bằng chứng virus gây dịch COVID-19 xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở TP Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.