Người Mỹ dần lạnh nhạt với hàng hóa Trung Quốc

(PLO)- Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy ngày càng nhiều người Mỹ quay lưng với hàng hóa Trung Quốc.

Khoảng 40% người Mỹ tham gia một cuộc khảo sát nói rằng họ sẽ không mua hàng hóa từ Trung Quốc. Cuộc khảo sát do Công ty tư vấn kinh doanh FTI Consulting có trụ sở tại Washington tiến hành trên 1.012 người trưởng thành, được thực hiện từ ngày 12 đến 14-5, theo hãng tin Bloomberg.

Một chiếc nón cao bồi có dòng chữ "Made in China" (sản xuất tại Trung Quốc) được bán tại một cửa hàng ở thành phố Seattle, bang Washington, Mỹ. Ảnh: BLOOMBERG

Trong khi đó, có 22% người tham gia khảo sát nói rằng họ sẽ không mua hàng Ấn Độ, 17% không mua hàng Mexico và 12% tẩy chay hàng hóa châu Âu.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy 55% người tham gia khảo sát không nghĩ rằng Trung Quốc sẽ thực hiện các cam kết mua thêm hàng hóa Mỹ như đã nêu trong thỏa thuận thương mại hai nước đã ký vào tháng 1-2020.

Trong khi đó, 78% người khảo sát nói rằng họ sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để mua một mặt hàng của một công ty nào đó, với điều kiện công ty đó phải chuyển dây chuyền sản xuất khỏi Trung Quốc. 66% cho biết họ ủng hộ việc giảm nhập khẩu để thúc đẩy nền kinh tế Mỹ.

Người Mỹ không thiện cảm với Trung Quốc

Cuộc chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đã kéo dài hai năm nay và giờ đây giữa hai nước lại tiếp tục cuộc khẩu chiến về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19. Vì thế, việc công chúng Mỹ có nhiều ý kiến trái chiều về đối thủ kinh tế của họ là điều không mấy ngạc nhiên, theo hãng tin Bloomberg.

Một cuộc khảo sát của FTI vào tuần trước cũng cho thấy 86% số người được hỏi nói rằng Mỹ phụ thuộc quá nhiều vào chuỗi cung ứng nước ngoài.

Trong khi đó, phần lớn công ty Mỹ đang có dây chuyền sản xuất tại Trung Quốc nói rằng việc họ sẽ chuyển khỏi thị trường tỉ dân này thật sự không khả thi.

Theo kết quả một cuộc khảo sát hồi tháng 3 giữa các thành viên của Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc cho thấy 44% người được hỏi cho rằng hai nền kinh tế Mỹ-Trung không thể tách rời nhau, giảm từ mức 66% được ghi nhận trong một cuộc khảo sát tương tự vào tháng 10 năm ngoái. Chỉ 20% tin rằng hai nền kinh tế sẽ sớm ngưng lệ thuộc lẫn nhau.

Tuy nhiên, đa phần người tiêu dùng Mỹ, những người thực sự không nắm rõ họ đang tiêu thụ bao nhiêu hàng hóa Trung Quốc thì lại mong muốn sự "chia tay" sớm xảy ra.

40% người Mỹ tham gia khảo sát nói rằng họ không muốn mua hàng hóa Trung Quốc. Ảnh: BLOOMBERG

Một cuộc thăm dò do Trung tâm nghiên cứu Pew thực hiện từ ngày 3 đến 29-3 thông qua điện thoại với 1.000 người trên toàn Mỹ, cho thấy 66% người Mỹ trưởng thành có quan điểm không tốt về Trung Quốc và chỉ 26% người tham gia nói rằng họ có cái nhìn tích cực với nước này.

Đây là mức cao kỷ lục trong các cuộc khảo sát của Pew từ năm 2005 và tăng gần 20% kể từ khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1-2017. 

Đó là một bước ngoặt bất thường vì nó thay đổi rất lớn quan điểm của người Mỹ về các cường quốc nước ngoài.

Tình cảm của người Mỹ đối với Liên minh châu Âu hiện vẫn giữ ở mức ổn định kể từ năm 2002. Có khoảng một nửa số người tham gia khảo sát cho rằng họ có thiện cảm với khu vực này.

Trong khi đó, chỉ còn 18% người tham gia khảo sát có cái nhìn tích cực đối với Nga, giảm từ 44% trong năm 2007. Sự sụt giảm này xảy ra sau khi Nga có hành động sáp nhập Crimea vào lãnh thổ.

Một cuộc thăm dò khác của Gallup được công bố vào năm 2018 cho thấy 87% người Mỹ đánh giá cao Nhật Bản, dù hai thập niên trước đó người Mỹ có cái nhìn không tốt về quốc gia này. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.