Ông Trump ra tối hậu thư cho WHO

(PLO)- Tổng thống Trump dọa đóng băng vĩnh viễn ngân sách cho WHO, xét lại tư cách thành viên của Mỹ trong tổ chức này nếu WHO không “cải thiện đáng kể” trong 30 ngày.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dọa đóng băng vĩnh viễn ngân sách cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), “xem xét lại tư cách thành viên của chúng tôi” trong tổ chức này nếu WHO không “cải thiện đáng kể” trong 30 ngày.

Những điều này được ông Trump viết trong lá thư gửi Tổng giám đốc WHO - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus và được ông chia sẻ lên tài khoản Twitter của mình hôm 18-5, theo hãng tin Sputnik.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp ở Nhà Trắng hôm 18-5. Ảnh: REUTERS

Trong thư, ông Trump chỉ trích WHO đã phớt lờ những báo cáo đáng tin cậy về sự lây lan COVID-19 ở Vũ Hán (Trung Quốc) vì những báo cáo này “xung đột trực tiếp” với chính phủ Trung Quốc.

Nhà lãnh đạo Mỹ còn cáo buộc WHO đưa ra những tuyên bố về COVID-19 “không chính xác hoặc gây hiểu lầm” và được cho thỏa hiệp với “sức ép” từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để không tuyên bố dịch COVID-19 là tình trạng khẩn cấp.

Ông Trump chỉ trích WHO đã ca ngợi sự minh bạch của Trung Quốc.

“Ngay lúc bây giờ, Trung Quốc tiếp tục làm suy yếu các quy định y tế quốc tế khi từ chối chia sẻ dữ liệu chính xác và kịp thời, các mẫu virus và phân lập và giữ lại thông tin quan trọng về virus và nguồn gốc của virus” - thư viết.

“Cách duy nhất để WHO tiến về phía trước là thực sự có thể chứng minh sự độc lập khỏi Trung Quốc” - ông Trump nhấn mạnh trong thư.

Hồi tháng 4, Tổng thống Trump tuyên bố tạm thời ngưng các khoản đóng góp cho WHO với cáo buộc tổ chức này lấy Trung Quốc làm trung tâm và hạ thấp mối nguy hiểm của COVID-19.

Đáp lại, WHO phủ nhận cáo buộc và tuyên bố chính Mỹ và Brazil đã không coi những cảnh báo của WHO một cách nghiêm túc ngay từ khi dịch bùng phát.

Đến lượt mình, Trung Quốc một mực phủ nhận các cáo buộc che giấu dữ liệu và hạ thấp mối đe dọa COVID-19. Trung Quốc chỉ trích những cáo buộc này đã bị chính trị hóa và công bố một tài liệu dài 30 trang phản bác chỉ trích của Mỹ.

Dịch COVID-19 ban đầu bùng phát ở TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc hồi cuối tháng 12-2019. COVID-19 hiện đã lan ra trên phạm vi toàn cầu với hơn 4,8 triệu ca nhiễm với hơn 320.000 người tử vong, theo trang thống kê Worldometer.

Mỹ hiện là nước có dịch nghiêm trọng nhất thế giới với hơn 1,5 triệu ca nhiễm, trong đó hơn 91.000 người tử vong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.