WHO hy vọng Mỹ xem xét lại việc ngừng tài trợ

(PLO)- Tổng giám đốc WHO hy vọng Mỹ xem xét lại việc ngừng tài trợ, đồng thời cảnh báo thế giới còn sống chung lâu dài với COVID-19.

Ngày 22-4, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng ông hy vọng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump xem xét lại việc ngưng tài trợ WHO, theo hãng tin Reuters.

“Tôi hy vọng việc đóng băng tài trợ sẽ được xem xét lại và Mỹ sẽ lần nữa ủng hộ công việc của WHO và tiếp tục cứu người. Tôi hy vọng Mỹ tin rằng đây là một khoản đầu tư quan trọng, không chỉ giúp người khác mà còn giúp Mỹ an toàn” - ông Tedros nói, liên quan tới việc Tổng thống Trump tuần trước tuyên bố ngừng các khoản tài trợ WHO.

Ông Tedros cũng nói WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vào đúng thời điểm để các quốc gia quốc gia chuẩn bị và lên kế hoạch ứng phó với COVID-19. WHO đã tuyên bố COVID-19 là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu - mức báo động cao nhất vào ngày 30-1.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AFP

Ông Tedros cũng cho biết trọng tâm chính của ông lúc này vẫn là chấm dứt đại dịch COVID-19 và cứu người.

Theo trang thống kê Worldometer, tính đến nay toàn thế giới có 2,6 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó hơn 184.000 người đã tử vong. Mỹ hiện là quốc gia có số ca nhiễm và số ca tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới.

Ông Tedros nhấn mạnh dịch COVID-19 ở Tây Âu đang có xu hướng ổn định và giảm đi trong nhiều ngày qua. Tuy thế ông Tedros nhận xét số ca nhiễm hiện tại trên toàn cầu vẫn còn thấp hơn mức nó sẽ có và thế giới đang chứng kiến một xu hướng gia tăng đáng lo ngại ở châu Phi, Trung Mỹ và Nam Mỹ.

“Hầu hết quốc gia vẫn ở giai đoạn đầu của dịch bệnh và một số nước bị ảnh hưởng sớm trong đại dịch thì nay đang chứng kiến số ca nhiễm bùng lên trở lại. Đừng phạm sai lầm, chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Virus này sẽ còn sống chung với chúng ta trong thời gian rất lâu nữa” - ông Tedros cảnh báo giữa lúc một số nước có động thái nhằm dỡ bỏ phong tỏa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.