WHO nói không che giấu Mỹ bất kỳ điều gì về COVID-19

(PLO)- WHO nhấn mạnh luôn cố gắng cung cấp thông tin kịp thời để toàn thế giới có thể chuẩn bị nhanh chóng và hiệu quả trong cuộc chiến chống COVID-19.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố họ không giấu diếm Mỹ bất kỳ thông tin gì về đại dịch COVID-19 và nhắc lại lời kêu gọi các nước không sử dụng đại dịch là công cụ chính trị cho riêng mình, đài CNA đưa tin.

WHO không che giấu Mỹ bất kỳ điều gì

Ngày 20-4, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố WHO không có bí mật nào về đại dịch COVID-19, qua đó phủ nhận cáo buộc của chính quyền Washington về việc tổ chức này báo cáo không đúng mức sự nghiêm trọng của dịch COVID-19 ở Trung Quốc.

"Chúng tôi đã cảnh báo ngay từ đầu rằng có một tai họa mà mọi người nên chống lại" - ông Tedros nói trong buổi họp báo tại Geneva (Thụy Sĩ). 

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AFP

Giám đốc Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO, ông Michael Ryan nhắc lại WHO đã thông báo về cụm dịch ở Vũ Hán từ ngày 4-1 và cung cấp "thông tin chi tiết về dịch bệnh" công khai cho tất cả quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới từ ngày 5-1.

Riêng về vấn đề hợp tác với Mỹ, ông Tedros cho rằng việc có rất nhiều nhân viên chính quyền Mỹ, bao gồm 15 nhân viên của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), được phép đến làm việc tại trụ sở WHO ở Geneva chứng minh rằng WHO không hề che giấu Mỹ bất kỳ điều gì.

"Có các nhân viên CDC có nghĩa là ngay từ đầu không có gì bị giấu diếm với Mỹ. Bởi vì có những người Mỹ làm việc với chúng tôi. Điều này chỉ diễn ra một cách tự nhiên và họ báo cáo những gì họ đang làm" - ông Tedros nói.

"WHO luôn rõ ràng. Chúng tôi không che giấu bất kỳ điều gì. Chúng tôi muốn tất cả các nước có được cùng một thông tin ngay lập tức bởi vì điều đó giúp các nước chuẩn bị tốt và chuẩn bị nhanh chóng" để đối phó với đại dịch, ông Tedros nói.

Đài Loan không báo cáo về sự lây nhiễm từ người sang người

Tiếp tục phủ nhận cáo buộc phớt lờ lời cảnh báo từ Đài Loan, ông Tedros cho biết WHO sớm có được những thông tin về dịch bệnh tại TP Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) và Đài Loan chỉ thể hiện mong muốn có thêm thông tin về dịch bệnh.

"Một điều cần được làm rõ là bức thư (về dịch bệnh ở Vũ Hán - PV) đầu tiên không phải đến từ Đài Loan. Nhiều quốc gia đã yêu cầu xác minh. Báo cáo đầu tiên (về COVID-19 - PV) đến từ Vũ Hán" - ông Tedros nói.

"Đài Loan không báo cáo bất kỳ điều gì về sự lây nhiễm giữa người với người" - Tổng giám đốc WHO nhấn mạnh. 

Giám đốc Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO, ông Michael Ryan. Ảnh: AFP

Sau đó, ông Michael Ryan giải thích thêm rằng thư của Đài Loan không có thông tin gì khác những gì đã được truyền thông nhắc đến.

"Các cụm bùng phát bệnh viêm phổi không điển hình không phải là hiếm gặp. Bất kỳ năm nào cũng có hàng triệu trường hợp viêm phổi không điển hình trên khắp thế giới" - ông Ryan giải thích thêm.

Tuy nhiên, CNA cho biết bức thư của Đài Loan gửi WHO có đề cập đến việc Vũ Hán yêu cầu cách ly ít nhất bảy người - biện pháp ít khi được dùng tới nếu đó không phải là dịch bệnh lây nhiễm.

Lợi dụng COVID-19 vì mục tiêu chính trị là "đùa với lửa"

Tổng Giám đốc WHO Tedros nhắc lại lời kêu gọi các nước không lợi dụng đại dịch COVID-19 vì mục tiêu chính trị cho riêng mình.

"Đừng dùng loại virus này như một cơ hội để chống lại người khác hay ghi điểm về mặt chính trị" - ông Tedros nói.

Ông cho rằng việc lợi dụng đại dịch vì mục đích riêng "giống như là đùa với lửa" vì vấn đề chính trị đó "có thể đổ thêm dầu vào lửa" và làm tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

Hiện nay, Trung Quốc đang hứng chịu các cáo buộc, đặc biệt là từ Mỹ, rằng Bắc Kinh không minh bạch và báo cáo không đúng mức sự nghiêm trọng của đại dịch COVID-19. WHO cũng bị cáo buộc bao che cho Trung Quốc và bị Mỹ cắt tài trợ.

Cả Trung Quốc và WHO đều liên tục phủ nhận các cáo buộc trên.

Hiện nay, Trung Quốc đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh trong nước và có thời gian "nhìn lại và xem xét toàn diện dữ liệu để đảm bảo tính chính xác", cũng như "có trách nhiệm với lịch sử, với người dân và với những người đã mất".

Tính tới 1 giờ chiều 21-4, Trung Quốc có 82.758 ca nhiễm và 4.632 người chết vì COVID-19. Số ca nhiễm trên toàn cầu là 2.482.513 người, trong đó 170.477 người đã tử vong, theo chuyên trang thống kê Worldometer

Mổ xẻ khủng hoảng của WHO mùa dịch COVID-19
Mổ xẻ khủng hoảng của WHO mùa dịch COVID-19
(PL)- Theo lẽ thường, đại dịch là cơ hội để Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thể hiện vai trò của mình, nhưng trước thách thức đến từ COVID-19, tổ chức này đang lâm vào khủng hoảng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.