Đến lượt G7 kêu gọi xem xét và cải tổ toàn diện hoạt động WHO

(PLO)- Nhóm G7 đồng ý với Mỹ về việc xem xét cải tổ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng như phối hợp mở cửa kinh tế trở lại trong thời gian tới. 

Tại hội nghị trực tuyến ngày 17-4 giữa các lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã kêu gọi xem xét và cải tổ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong bối cảnh WHO liên tục gặp vấn đề trong thời gian gần đây.

Cụ thể, tờ South China Morning Post cho biết hội nghị trên tập trung thảo luận số phận của khoản tài trợ hằng năm hơn 1 tỉ USD của G7 cho WHO và những cáo buộc quản lý kém hiệu quả, thiếu minh bạch của tổ chức này. 

Hội nghị thượng đỉnh G7 2019 ở TP Biarritz, Pháp. Ảnh: AFP

Dù vậy, riêng Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn lên tiếng ủng hộ WHO và khẳng định đại dịch chỉ có thể đánh bại khi cộng đồng quốc tế cùng nhau phối hợp và ứng phó mạnh mẽ. Trong bối cảnh hiện nay, bà Merkel cũng cam kết sẽ hỗ trợ đầy đủ cho WHO và các đối tác liên quan khác.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã quyết định ngừng đóng góp kinh phí và thực hiện đánh giá nhằm làm rõ vai trò của WHO trong việc đối phó đại dịch COVID-19.

Động thái của chủ nhân Nhà Trắng vấp phải sự phản đối kịch liệt không chỉ từ trong nội bộ lãnh đạo Mỹ mà cả cộng đồng quốc tế như Liên Hiệp Quốc, Nga, Trung Quốc, Úc, New Zealand, Liên minh châu Âu (EU), Liên minh châu Phi (AU) đến tỉ phú Bill Gates - nhà ủng hộ lớn cho WHO thông qua quỹ từ thiện của mình.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo G7 trong hội nghị cũng đồng ý duy trì cam kết triển khai mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo một sự phản ứng mạnh mẽ và có tính phối hợp trên toàn cầu đối với tình hình khủng hoảng y tế hiện nay, cũng như các thảm họa liên quan đến kinh tế và nhân đạo nhằm mục tiêu phục hồi bền vững.

Trong khi đó, bộ trưởng các nước thành viên sẽ cùng hợp tác để đảm bảo mở cửa lại kinh tế một cách an toàn và tạo tiền đề cho tăng trưởng trong tương lai. Hệ thống y tế và và chuỗi cung ứng cũng sẽ được cải thiện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.