Trung Quốc kiện Ukraine ra tòa án quốc tế

Trung Quốc đang tìm cách đòi Ukraine 3 tỉ USD, một khoản vay cho hợp đồng cung cấp ngũ cốc ký vào năm 2012.

Theo thỏa thuận, ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc cung cấp cho Kiev khoản vay 3 tỉ USD để đổi lấy nguồn cung cấp ngũ cốc.

Dẫn lời một quan chức Quốc hội Ukraine, hãng tin Nga ITAR-TASS cho biết đến nay các nhà nhập khẩu Trung Quốc mới chỉ nhận được 180.000 tấn ngũ cốc, tức khoảng 150 triệu USD.

zs181577_5807867.jpg

Hợp đồng quy định Ukraine sẽ cung cấp ngũ cốc cho Trung Quốc trong 15 năm. Ảnh: SCMP

Một quan chức Quốc hội Ukraine cho biết Bắc Kinh đã nộp đơn kiện Kiev ra Tòa án Trọng tài quốc tế tại London, tuy nhiên bản tin không đề cập đến thời điểm và chi tiết vụ kiện. Ngoài ra, ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc vẫn chưa lên tiếng bình luận về sự việc.

Theo hãng tin Worldwide News Ukraine, nửa đầu của khoản vay Trung Quốc đã chuyển cho Ukraine, sau đó Kiev lên kế hoạch xuất khẩu 4 triệu tấn ngũ cốc sang Trung Quốc năm 2013. Hợp đồng quy định Ukraine sẽ cung cấp ngũ cốc cho Trung Quốc trong 15 năm, khối lượng ngũ cốc mỗi năm có thể thay đổi nhưng không quá 6 triệu tấn. Quốc hội Ukraine cung cấp bảo lãnh nhà nước đối với hợp đồng vay tín dụng đổi lấy hạt ngũ cốc này.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia Trung Quốc cho rằng quan hệ Kiev và Bắc Kinh có thể sẽ trở nên lạnh nhạt, gặp nhiều trở ngại một khi lãnh đạo lâm thời của Ukraine có xu hướng thân Liên hiệp châu Âu (EU) hơn.

Tình hình đó tạm thời sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ hai nước nhất là trong lĩnh vực quân sự và kinh tế. Ukraine chuyên sản xuất động cơ, bảo dưỡng các máy bay chiến đấu cùng nhiều loại máy bay khác của Trung Quốc. Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc được đóng ở nước này.

Tuy nhiên, Trung Quốc lại đang bị EU cấm vận vũ khí sau sự biến Thiên An Môn. Do đó, "chơi thân" với EU có thể khiến Kiev không thể tiếp tục qua lại với Bắc Kinh trong lĩnh vực này.

Theo H.Bình (NLĐO / SCMP)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.