Triều Tiên thả công dân Hàn Quốc vượt biên trái phép

(PLO)- Triều Tiên vừa thả một người đàn ông Hàn Quốc 60 tuổi vượt biên trái phép qua nước mình.

Triều Tiên vừa thả một công dân Hàn Quốc vượt biên trái phép sang nước mình, Reuters dẫn thông báo từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 16-10.

Người đàn ông 60 tuổi từ Hàn Quốc qua Triều Tiên tháng trước, vừa được trao trả lại phía Hàn Quốc qua làng đình chiến Bàn Môn Điếm ở khu phi quân sự, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết.

Tất cả công dân Hàn Quốc đều phải xin phép và được Bộ Thống nhất duyệt trước khi liên lạc với người Triều Tiên hay đi sang Triều Tiên.

Khu An ninh chung trong khu phi quân sự liên Triều. Ảnh: AFP

Khu An ninh chung trong khu phi quân sự liên Triều. Ảnh: AFP

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cám ơn Triều Tiên trao trả công dân Hàn Quốc “từ quan điểm nhân đạo”, đồng thời cho biết sẽ điều tra tại sao và như thế nào người đàn ông này đến Triều Tiên.

Biên giới liên Triều dài hơn 250 km, được lập sau chiến tranh Triều Tiên, chia cách hai miền Nam Bắc với hàng dài kilomet hàng rào thép gai, công sự và các bãi mìn lớn.

Biên giới liên Triều và chốt canh biên phòng. Ảnh: DAILY MIRROR

Biên giới liên Triều và chốt canh biên phòng. Ảnh: DAILY MIRROR

Việc trao trả diễn ra trong lúc quan hệ liên Triều đang có nhiều diễn biến ấm lại. Hai miền liên Triều thực chất vẫn trong tình trạng chiến tranh, khi chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) chỉ ngưng nhờ một thỏa ước ngừng bắn, không phải một hiệp ước hòa bình. Tuy nhiên, quan hệ hai miền đã ấm hơn rất nhiều sau ba cuộc gặp thượng đỉnh của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cũng như sau cam kết giải trừ hạt nhân của Triều Tiên.

(Từ trái sang): Cuộc gặp ba bên Triều Tiên-UNC-Hàn Quốc tại làng Bàn Môn Điếm ngày 16-10. Ảnh: AFP

(Từ trái sang) Cuộc gặp ba bên Triều Tiên - UNC - Hàn Quốc tại làng Bàn Môn Điếm ngày 16-10. Ảnh: AFP

Ngày 16-10, Hàn Quốc và Triều Tiên đã lần đầu tiên tổ chức cuộc gặp ba bên - có sự tham gia của Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc (UNC), bàn phi quân sự hóa biên giới trong bối cảnh các bên đang thúc đẩy hòa bình. Các nội dung bàn bạc cụ thể là giảm lượng vũ khí và binh sĩ các bên triển khai dọc biên giới, dỡ bỏ bớt các chốt biên phòng, điều chỉnh thiết bị giám sát.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.