Cuộc gặp 3 bên đầu tiên tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm​

(PLO)- Cuộc tham vấn ba bên giữa Hàn Quốc - Triều Tiên và Bộ tư lệnh Liên Hiệp Quốc về bãi bỏ vũ khí diễn ra tại Khu An ninh chung (JSA) ở biên giới liên Triều.

Hôm nay 16-10, lần đầu tiên Hàn Quốc, Triều Tiên và Tổng Tư lệnh lực lượng Liên Hiệp Quốc (UNC) có cuộc tham vấn ba bên về giải giáp vũ khí ở Khu An ninh chung (JSA) ở biên giới liên Triều, Yonhap dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Cuộc gặp diễn ra tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm trong khu phi quân sự vào lúc 10 giờ sáng (giờ địa phương), theo hình thức kín. Đại diện phía Hàn Quốc là đại tá lục quân Cho Yong-geun, đại diện phía Triều Tiên là đại tá lục quân Om Chang-nam. Đại diện phía UNC là đại tá lục quân Mỹ Burke Hamilton – Thư ký Ủy ban Đình chiến.

Khu An ninh chung ở biên giới liên Triều. Ảnh: ALCHETRON

Khu An ninh chung ở biên giới liên Triều. Ảnh: ALCHETRON

Hàn Quốc và Triều Tiên đã đồng ý biến Khu An ninh chung thành khu phi vũ khí theo thỏa thuận quân sự được ký giữa các bộ trưởng Quốc phòng bên tại Bình Nhưỡng tháng 9 vừa rồi, khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sang gặp thượng đỉnh lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo thỏa thuận này, hai bên sẽ ngưng các cuộc tập trận quân sự, lập vùng cấm bay gần biên giới, tiến tới dỡ mìn và đóng cửa các chốt biên phòng ở Khu An ninh chung.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong sân nhà khách Samjiyon ở tỉnh Ryanggang (Triều Tiên) ngày 20-9. Ảnh: REUTERS

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong khuôn viên nhà khách Samjiyon ở tỉnh Ryanggang (Triều Tiên) ngày 20-9. Ảnh: REUTERS

UNC có thẩm quyền kiểm soát ở Khu An ninh chung, nơi binh sĩ Hàn Quốc và Triều Tiên hàng ngày vẫn đứng đối mặt với nhau.

Khu An ninh chung được lập ngay sau khi chiến tranh Triều Tiên ngưng năm 1953 nhờ thỏa thuận đình chiến. Nơi này thường được xem là địa điểm đối thoại giữa hai bên, trong đó có các cuộc gặp thượng đỉnh thứ nhất và thứ hai giữa hai ông Moon và Kim hồi tháng 4 và tháng 5.

Cú bắt tay lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại làng Bàn Môn Điếm trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên sáng 27-4. Ảnh: REUTERS

Cú bắt tay lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại làng Bàn Môn Điếm trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên sáng 27-4. Ảnh: REUTERS

Ngày 1-10 hai bên đã bắt đầu chiến dịch gỡ mìn ở Khu An ninh chung, kéo dài 20 ngày. Qua cuộc tham vấn ba bên này, hai miền liên Triều và UNC xem xét lại tiến trình tháo dỡ mìn cũng như chi tiết thực hiện việc bãi bỏ vũ khí ở Vùng An ninh chung.

Hàn Quốc có kế hoạch rút 4 và Triều Tiên có kế hoạch rút 5 chốt biên phòng khỏi Vùng An ninh chung. Mỗi bên sẽ để lại Vùng An ninh chung 35 binh sĩ, trong đó có 5 sĩ quan, và không có vũ khí.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp thượng đỉnh lần hai tại làng Bàn Môn Điếm ngày 26-5. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp thượng đỉnh lần hai tại làng Bàn Môn Điếm ngày 26-5. Ảnh: REUTERS

Người dân hai miền và du khách nước ngoài được phép qua lại đường phân giới từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

“Hình thức thực hiện cụ thể sẽ được quyết định thông qua bàn bạc ba bên” – theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.