Lần đầu tiên Triều Tiên quyết định họp ba bên

(PL)- Trong hội nghị thượng đỉnh hồi tháng trước tại Bình Nhưỡng, lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đồng ý một cuộc họp ba bên với Bộ chỉ huy Liên Hiệp Quốc (UNC) để tiến hành giải giáp khu vực biên giới giữa hai nước, theo Sputnik.

Lần đầu tiên Triều Tiên, Hàn Quốc và UNC đã tổ chức cuộc đàm phán ba bên vào hôm qua (16-10). Cuộc đàm phán này đã được lên kế hoạch cách đây một tháng khi hai nước đồng ý giải giáp khu vực biên giới.

Cuộc họp kín diễn ra tại làng biên giới Bàn Môn Điếm giữa các quan chức quân sự cấp đại tá của mỗi bên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết. Hai miền Triều Tiên đang hướng tới tháo dỡ 11 vị trí đóng quân trong vòng bán kính
1 km của tuyến phân giới quân sự vào cuối năm nay. Các đồn gác và bãi đặt mìn sẽ được loại bỏ dần trong tương lai.

Các thỏa thuận khác trong cuộc gặp gỡ bao gồm việc mở đường cho dự án thí điểm khai quật hài cốt của những người lính mất tích trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Dự kiến dự án này sẽ bắt đầu vào tháng 4-2019.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: SPUTNIK

Cả hai bên cũng đã đồng ý rút tất cả vũ khí khỏi khu vực an ninh chung (JSA) tại Bàn Môn Điếm, chỉ giữ lại 35 nhân viên từ mỗi bên trong khu vực này cũng như chia sẻ thông tin về thiết bị giám sát của họ. JSA cũng sẽ trở thành một trong số ít khu vực mà khách du lịch có thể tới tham quan.

“Hầu hết các hoạt động sẽ được hai miền Triều Tiên thực hiện nghiêm túc nhưng phải đảm bảo được các vấn đề hỗ trợ từ UNC, vì tổ chức này có các yếu tố của Mỹ và đồng thời cũng là quản lý Ủy ban quân sự chỉ huy Liên Hiệp Quốc” - theo một nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.