'Triều Tiên không thể gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa'

(PLO)- Mỹ không tin rằng Triều Tiên có thể gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa.

Theo Reuters, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby ngày 3-1 cho hay dù Triều Tiên tiếp tục theo đuổi công nghệ hạt nhân và tên lửa đạn đạo nhưng Washington không tin Bình Nhưỡng có thể gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm 1-1 cho hay nước này đang tiến tới gần một cuộc phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Điều này làm dấy lên nghi ngờ về viễn cảnh lãnh thổ Mỹ sẽ bị đặt trong tầm bắn.

đầu đạn hạt nhân Triều Tiên

Triều Tiên trong năm 2016 công bố hình ảnh về mô hình đầu đạn hạt nhân thu nhỏ của nước này. Ảnh: CNN

“Chúng tôi không tin rằng thời điểm này ông Kim Jong Un có khả năng gắn đầu đạn hạt nhân vào một trong số các tên lửa của nước này. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng ông ấy tiếp tục muốn có khả năng này và chương trình hạt nhân vẫn tiếp tục phát triển”, ông Kirby nói hôm 3-1.

Khi được hỏi liệu ông Kirby có đồng ý với đánh giá của Tổng thống đắc cử Donald Trump rằng Trung Quốc không giúp ích gì trong việc kiểm soát tham vọng hạt nhân của Triều Tiên, ông  trả lời: “Chúng tôi không đồng ý với đánh giá đó”.

Ông Trump hôm 2-1 khẳng định Bình Nhưỡng sẽ không thể phát triển tên lửa hạt nhân có khả năng vươn tới Mỹ dẫu rằng ông không nói bằng cách nào ông có thể ngăn chặn điều đó. “Điều đó sẽ không xảy ra!”, ông Trump viết trên Twitter.

Phát ngôn viên của đội ngũ chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Mỹ Sean Spicer làm rõ câu nói trên của ông Trump có nghĩa là “Dưới sự giám sát của ông Trump, ông ấy đảm bảo điều đó không xảy ra”.

Vấn đề về Triều Tiên sẽ được thảo luận tại một cuộc họp ở Washington vào 5-1 với sự tham dự của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc do Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ chủ trì, ông Kirby cho biết.

Khi được hỏi về khả năng có thêm nhiều lệnh trừng phạt áp vào Bình Nhưỡng, ông Kirby nói: “Chúng tôi không loại bỏ khả năng tung thêm trừng phạt nước này”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.