Triều Tiên có thể ‘động thủ’ vào thời điểm bầu cử Mỹ

(PLO)- Một nghiên cứu gần đây cho biết Triều Tiên có thể tiến hành những hành động khiêu khích, gây căng thẳng trong khoảng thời gian diễn ra bầu cử Mỹ.

Theo CNN ngày 4-10, kết quả từ cuộc nghiên cứu gần đây của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) đã đưa ra nhận định trên.

Trong vòng 60 năm qua, các nhà lãnh đạo Triều Tiên cố gắng tìm cách kích động căng thẳng vào thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, đặc biệt trong những năm gần đây.

Chẳng hạn, Triều Tiên đã tiến hành vụ thử tên lửa rồi sau đó là vụ thử hạt nhân ngay sau khi Tổng thống Barack Obama đắc cử.

Triều Tiên phóng vệ tinh

Triều Tiên phóng tên lửa đưa vệ tinh vào quỹ đạo năm 2012. Ảnh: BBC

“Tiến hành một vụ thử lớn có thể là cách để “dằn mặt” vị tổng thống mới của nước Mỹ”, Victor Cha, một trong những chuyên gia tiến hành nghiên cứu của CSIS, cho biết. “Triều Tiên phải lựa chọn cách thức đặc biệt mà họ biết sẽ thu hút tối đa sự chú ý của thế giới, đặc biệt là của Mỹ”.

Ông Cha dự đoán: “Đó có thể là vụ thử hạt nhân lần thứ sáu hoặc có thể là vụ phóng tên lửa để đưa vệ tinh vào quỹ đạo”.

Trong khi đó, một số nhà phân tích đã chỉ ra sự chuyển biến trong các động thái khiêu khích của Triều Tiên. Đó là từ những hành động mang tính dọa dẫm chuyển sang những hành động quân sự cụ thể, kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền thay cha ông hồi năm 2011.

Cụ thể, những hành động khiêu khích mang tính “hù dọa” đã giảm dần theo từng năm. Ví như vụ Triều Tiên nã pháo vào hòn đảo Yeonpyeong có tranh chấp với Hàn Quốc, hay vụ đắm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc vào năm 2010 bằng quả ngư lôi.

Duy chỉ có vụ dọa dẫm như vậy xảy ra gần đây, đó là việc Bình Nhưỡng cho đặt mìn ở khu vực phi quân sự giữa biên giới liên Triều, khiến hai lính Hàn Quốc bị thương hồi năm ngoái.

“Chúng ta đã không nhìn thấy hành động hung hăng nào dưới thời cố Chủ tịch Kim Jong-il. Nhưng khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền, ông đã khoanh vùng các hành động khiêu khích của mình là các vụ phóng tên lửa, thử hạt nhân và tấn công mạng”, Ken Gause, chuyên gia nghiên cứu về các nhà lãnh đạo Triều Tiên thuộc tập đoàn CAN, nhận định.

đầu đạn hạt nhân Triều Tiên

Triều Tiên từng tuyên bố đã đạt được công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn lên tên lửa đạn đạo. Ảnh: EPA

Chỉ trong vòng vài năm qua, thế giới đã chứng kiến sự nhảy vọt của Triều Tiên trong các chương trình phát triển vũ khí của nước này. Theo số liệu thống kê từ trang 38North, chỉ tính riêng trong năm 2016, Bình Nhưỡng đã tiến hành tới 15 vụ thử tên lửa.

Ngoài ra, từ đầu năm tới nay, Bình Nhưỡng cũng đã thực hiện hai vụ thử hạt nhân.

Theo Bruce Klingner, cựu chuyên gia CIA, những hành động khiêu khích làm leo thang căng thẳng của Triều Tiên có thể lý giải bởi hai nguyên do.

Thứ nhất, chính phủ Hàn Quốc kể từ sau năm 2010 đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các chỉ huy quân sự đáp trả một hành động khiêu khích như vậy của Triều Tiên mà không cần các chính trị gia xem xét.

Thứ hai, năng lực hạt nhân ngày càng phát triển của Bình Nhưỡng khiến giới lãnh đạo Triều Tiên không mang cảm giác sợ “bị trừng phạt”.

Do đó, Giám đốc CIA John Brennan nhận định Triều Tiên là một trong những thách thức an ninh quốc gia “khó xơi” nhất mà vị tổng thống tiếp theo của nước Mỹ đối mặt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.