Lầu Năm Góc xác nhận Triều Tiên phóng tên lửa 'thành công'

(PLO)- Tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan của Triều Tiên đã đủ khả năng bay vào vũ trụ. 

Dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ, hãng tin Yonhap News cho biết tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan của Triều Tiên trong lần phóng thử tuần qua đã bay được vào vũ trụ và sau đó quay trở về tầng khí quyển. Đây là vụ thử tên lửa lần thứ 6 của Triều Tiên. Vị quan chức này nhận định nếu thật sự Triều Tiên đã thiết kế vụ phóng tên lửa với mục tiêu đạt được tầm cao này thì đây đúng là một đợt phóng thử nghiệm thành công. 

tên lửa Musudan Triều Tiên

Tên lửa Musudan được cho là đủ khả năng bắn đến căn cứ Mỹ tại đảo Guam. Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc ông Jeff Davis cho biết: "Chúng tôi đã nhìn thấy vụ phóng tên lửa. Chúng tôi phát hiện tên lửa đã đi vào vũ trụ và sau đó rơi xuống biển Nhật Bản, cách điểm phóng hơn 400 km. Đây là đợt thử nghiệm của họ. Chỉ có họ mới biết các kỳ vọng đặt ra là gì và liệu họ đã đạt được những kỳ vọng đó hay chưa".

Theo Yonhap News, đây là lần đầu tiên Mỹ chính thức xác nhận về kết quả một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. 

Tuần qua, chính quyền Bình Nhưỡng ngày 25-6 đã tuyên bố vụ thử tên lửa Musudan diễn ra thành công. Triều Tiên cũng đưa ra thông tin rằng tên lửa đã bay được vào vũ trụ thành công, quay trở lại bầu khí quyển và rơi xuống đúng vùng biển đã nhắm từ trước cách điểm phóng 400 km. Tên lửa Musudan được cho là có tầm bắn đủ để tấn công đảo căn cứ của Mỹ tại Guam.

Vụ phóng tên lửa tuần qua đã được xem là một bước tiến lớn trong chương trình tên lửa Triều Tiên. Để phát triển được tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có đầu đạn hạt nhân, Triều Tiên buộc phải giải được bài toán về công nghệ tái xâm nhập khí quyền cho tên lửa. Sau sáu lần phóng thử tên lửa chỉ trong hai tháng, từ ngày 15-4 đến vụ thử vừa qua, Triều Tiên đã thành công. 

Triều Tiên phóng tên lửa

Người dân Hàn Quốc xem thông tin vụ phóng tên lửa thất bại của Triều Tiên vào cuối tháng 5-2016. Ảnh: AP

Bình luận về vụ việc, ông Jeff Davis cho biết: "Từ góc nhìn của chúng tôi, sự việc này là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của các đồng minh như Mỹ và Hàn Quốc. Chúng ta cần hợp tác để phòng thủ trước mọi loại tên lửa, không chỉ các loại tầm trung này mà cả những tên lửa có khả năng đe dọa lãnh thổ nước Mỹ".

Ông cũng cho rằng cần tiếp tục gây sức ép lên chương trình tên lửa hạt nhân của Triều Tiên, buộc Bình Nhưỡng phải tuân theo các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Ông Davis cũng tự tin nhấn mạnh rằng Mỹ luôn sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên.

"Từ trước khi Triều Tiên thử nghiệm hệ thống này, Mỹ đã thực hiện nhiều bức để đảm bảo vị thế trong khu vực. Mỹ hợp tác với Nhật Bản về hệ thống tên lửa Aegis. Đặt hệ thống ra-đa TPY-2 tại Nhật Bản. Từ trước khi Triều Tiên cho diễu hành tên lửa KN-08, Mỹ đã đặt tên lửa đánh chặn tại Alaska và Hawaii, hệ thống tên lửa đánh chặn THAAD tại Guam. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng Mỹ đang bỏ xa năng lực các mối đe dọa đất nước" - ông Jeff Davis cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.