Tranh cãi gay gắt chuyện học thêm

(PLO)- Một số bạn đọc cho rằng học thêm là chuyện cần thiết để học sinh củng cố kiến thức. Tuy nhiên số còn lại cho rằng học quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua, báo Pháp Luật TP.HCM có bài viết: “Học thêm, nhu cầu có thật!”“Còn học thêm, trò còn đánh đổi quá đắt để có thành tích cao” nói về việc học thêm của học sinh. Làn sóng tranh luận xoay quanh vấn đề này vẫn diễn ra rất sôi nổi, bạn đọc chia ra hai luồng ý kiến trái chiều.

Nói về chủ đề này, một số bạn đọc đồng tình, cho rằng thời gian trên lớp chưa đủ để học sinh tiếp cận tuyệt đối bài giảng, cần ôn luyện thêm. Số bạn đọc còn lại phản đối vì lịch học dày đặc có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ.

Đồng tình chuyện học thêm

“Tôi ủng hộ chuyện học thêm, thời gian trên lớp không đủ để con có thể hiểu kỹ bài và áp dụng kiến thức được học một cách triệt để. Để phụ huynh tự dạy con cũng rất khó, nếu có giáo viên kèm cặp thì sẽ tốt hơn. Tuy nhiên cần xem việc học thêm là tự nguyện, không ép buộc và “đì” học sinh” – bạn đọc Hoàng Sang.

“Ngày xưa mình đi học có một buổi, buổi còn lại phụ việc nhà và chơi, đầu óc cũng nhẹ nhàng, thảnh thơi, vậy mà vẫn quá trời người giỏi. Còn giờ nhìn các con đi học nguyên ngày rất mệt, tối còn xách cặp đi học thêm. Nhưng chương trình học ngày càng khó, bài giảng trên lớp có khi còn chưa kịp hiểu, lại phải học cái mới, dồn không vô. Bắt buộc phải đi học thêm để tiếp thu lượng kiến thức cũ cái đã, không là mất gốc như chơi” – bạn đọc Ngọc Bích.

“Nếu muốn vào các trường Đại học nằm trong Top thì điểm số phải 8,9 trở lên mới có cơ hội. Thử hỏi có bao nhiêu em có năng lực tự học để có kết quả này? Rất hiếm, nếu chỉ có học trong chương trình chính khóa thì rất khó cạnh tranh. Các nước khác cũng có bỏ chuyện học thêm đâu. Cần thiết thì vẫn phải học, học không bao giờ là thừa” – bạn đọc Hồng Lam.

1a8072a5f29725c97c86.jpg
Bạn đọc tranh cãi gay gắt về chuyện học thêm. Ảnh: VÕ THƠ

Phản đối chuyện học thêm

“Tôi đề nghị làm một cuộc khảo sát xem có bao nhiêu phụ huynh và học sinh muốn học thêm? Học sinh bây giờ đi học thêm vì bị áp lực chương trình học, áp lực thầy cô, áp lực bạn bè đồng trang lứa chứ chẳng ai thực tâm muốn đi học cả. Nhiều em còn bị trầm cảm, hành động dại dột. Bao nhiêu vụ rồi mà không biết sợ – bạn đọc Văn Toản.

“Không cho con học thêm thì bị thầy cô phân biệt đối xử dẫn đến việc cả lớp đi học thêm, rồi lại có chuyện cả lớp đều là học sinh giỏi. Tôi thấy buồn cười, không ấy mình bỏ các danh hiệu học sinh giỏi, khá, trung bình đi, xếp thứ hạng thôi được rồi, như vậy thì đỡ áp lực thành tích, chuyện đi học thêm là tự nguyện, đỡ phải tranh cãi” – bạn đọc Trần Hậu.

“Cần phải xử phạt những trường hợp giáo viên ép học sinh đi học thêm gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên thu nhập của giáo viên quá thấp dẫn đến việc coi chuyện dạy thêm như kế mưu sinh nên bị biến chất. Tôi đồng ý với việc nhà trường dạy phụ đạo cho học sinh yếu nhưng phản đối chuyện giáo viên dạy thêm riêng ở nhà” – bạn đọc Nga Lê.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.