Ở lại thêm ngoài giờ học, phụ huynh lo con bị quá sức

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, một số bạn đọc thông tin tại Trường Tiểu học Phú Hòa Đông (thuộc xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM) tổ chức cho học sinh (HS) ở lại thêm tại trường đến 17 giờ 45.

Cụ thể, các em HS đã học cả hai buổi sáng và chiều rất mệt, nay trường lại tổ chức HS ở lại thêm giờ từ thứ Hai đến thứ Năm hằng tuần. Việc này sẽ gây áp lực, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của các em HS.

Anh NT, một phụ huynh có con đang học tại Trường Tiểu học Phú Hòa Đông, cho biết: “Con tôi học hai buổi tại trường, bắt đầu từ 6 giờ đã vào lớp và kết thúc ngày học là 16 giờ 15. Mới đây, trường thông báo là các em được học thêm giờ đến 17 giờ 45 tại trường. Dù rằng trường thông báo việc học tại trường do phụ huynh đăng ký chứ không bắt buộc nhưng vì tổ chức tại trường nên tôi sợ con mình không tham gia sẽ không theo kịp kiến thức của bạn bè. Chính vì thế, nhiều phụ huynh buộc lòng phải đăng ký cho con học”.

“Dù rằng học phí mỗi HS chỉ 300.000 đồng/tháng nhưng việc học thêm tại trường liên tục như thế làm chúng tôi rất lo cho các bé sẽ không chịu nổi về sức khỏe” - anh NT nói.

Trao đổi với chúng tôi, bà Hồ Thị Bích Tuyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Hòa Đông, cho biết đúng là trường có tổ chức cho các em HS ở lại thêm giờ tại trường. Tuy nhiên, việc tổ chức cho các em ở lại tại trường không phải để dạy thêm, mà trường tổ chức câu lạc bộ để các em rèn thêm kỹ năng sống. Việc HS ở lại ngoài giờ trên tinh thần tự nguyện và trường đã xin ý kiến của Phòng GD&ĐT huyện.

“Phụ huynh của các em HS chủ yếu làm công nhân tại các khu công nghiệp và thường đón các em trễ. Từ nguyện vọng của một số phụ huynh, trường tổ chức giữ thêm giờ để các em có nơi vui chơi trong thời gian chờ phụ huynh đến đón. HS ở lại thêm giờ tại trường chỉ vui chơi là chính, không học thêm chương trình ở lớp. HS học tại lớp đã đáp ứng đầy đủ kiến thức nên phụ huynh hãy an tâm, nếu không ở lại thêm giờ cũng không ảnh hưởng đến việc học của các em. Những phụ huynh nào không có nhu cầu gửi con thêm giờ tại trường thì không cần phải gửi” - bà Bích Tuyền khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.