TQ thông qua luật tăng cường quyền lực cho lực lượng hàng hải

(PLO)- Trung Quốc thông qua Luật An toàn Giao thông Hàng hải sửa đổi, động thái làm dấy lên lo ngại về căng thẳng leo thang giữa Trung Quốc và các nước, gồm cả Nhật.

Hãng thông tấn Kyodo News dẫn nguồn truyền thông Trung Quốc đưa tin Bắc Kinh ngày 29-4 đã thông qua luật tăng cường quyền lực cho lực lượng chức năng hàng hải nước này, động thái làm dấy lên lo ngại rằng căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước khác, gồm cả Nhật, tại các vùng biển tranh chấp sẽ gia tăng.

Việc Trung Quốc thông qua dự thảo sửa đổi Luật An toàn Giao thông Hàng hải được cho là có thể nhắm vào các tàu của Nhật tại khu vực quần đảo Senkaku (cách Nhật gọi)/ Điếu Ngư (cách Trung Quốc gọi).

Tàu Nhật Bản và Trung Quốc tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Ảnh: KYODO NEWS

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc hôm 29-4 đã thông qua dự thảo sửa đổi Luật An toàn Giao thông Hàng hải, dự kiến sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-9.

Luật sửa đổi sẽ cho phép Cục Hải sự Trung Quốc, thuộc Bộ Giao thông vận tải, yêu cầu các tàu nước ngoài rời khỏi vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố lãnh hải nếu đánh giá các tàu này có thể đe dọa an ninh của nước này.

Cục Hải sự Trung Quốc còn có thể chặn các tàu nước ngoài xâm nhập vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố là lãnh hải nếu hành vi đó “không thuộc diện đi qua không gây hại” theo luật pháp quốc tế.

Trước đó, Trung Quốc hồi tháng 2 đã ban hành Luật hải cảnh gây tranh cãi, khi cho phép lực lượng hải cảnh được “thực hiện mọi biện pháp cần thiết trong đó bao gồm việc sử dụng vũ khí” khi cái mà Trung Quốc gọi là “chủ quyền quốc gia, quyền chủ quyền, và tài phán bị các tổ chức và cá nhân nước ngoài xâm phạm bất hợp pháp trên biển”. Động thái này sau đó cũng đã dấy lên căng thẳng trong quan hệ Nhật-Trung liên quan vấn đề an ninh hàng hải.

Theo Kyodo News, thời gian qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã theo đuổi quan điểm cứng rắn tại các vùng biển Hoa Đông và Biển Đông, xem đây là một phần trong tham vọng đưa Trung Quốc trở thành một "cường quốc biển".

Hồi cuối năm 2020, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết Bắc Kinh sẽ “bảo vệ chủ quyền” đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, đồng thời đã biện minh cho việc điều các tàu đến khu vực, nói rằng "các tàu cá Nhật không xác định" đã đi vào vùng biển quanh khu vực này.

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington hồi tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga đã khẳng định tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan, động thái khiến chính phủ Trung Quốc khó chịu.

Ngay sau hội nghị thượng đỉnh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu tập một quan chức cấp cao của Đại sứ quán Nhật tại Bắc Kinh để phản đối thỏa thuận giữa Washington và Tokyo, Kyodo News dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết.

"Trung Quốc đã bắt đầu có thái độ cứng rắn hơn với Nhật" - nguồn tin cho biết, trong bối cảnh Trung Quốc thông báo đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở biển Hoa Đông trong hai ngày 29-4 và 30-4.

Theo Kyodo News, động thái của Trung Quốc cũng diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đã xây dựng phi pháp các đảo nhân tạo cùng tiền đồn quân sự tại Biển Đông, ngang nhiên tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ khu vực này. 

Các chuyên gia đối ngoại cho rằng động thái của Bắc Kinh là một lời cảnh báo nhắm đến Washington và các quốc gia phương Tây khác trước nỗ lực tăng cường can dự của các nước này ở Biển Đông và eo biển Đài Loan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.