(PLO)- Khi nào yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc còn tồn tại và Bắc Kinh vẫn quyết tâm theo đuổi thì các chính sách của nước này ở Biển Đông là nguy hiểm và phạm pháp.
(PLO)- Việc Trung Quốc đơn phương cấm tàu thuyền nước khác đánh bắt cá trên Biển Đông sẽ khoét sâu thêm căng thẳng giữa nước này với các nước khác có tranh chấp trong khu vực.
(PLO)- Trung Quốc thông qua Luật An toàn Giao thông Hàng hải sửa đổi, động thái làm dấy lên lo ngại về căng thẳng leo thang giữa Trung Quốc và các nước, gồm cả Nhật.
(PLO)- Theo cách diễn giải mới của Nhật, lực lượng tuần duyên Nhật có thể trực tiếp nổ súng đối phó tàu công vụ nước ngoài cố tiếp cận quần đảo Senkaku.
(PLO)- Thiếu tướng Edgard Arevalo, phát ngôn viên quân đội Philippines, khẳng định quân đội Philippines vẫn kiên quyết bảo vệ vùng biển của đất nước, bất chấp luật hải cảnh mới của Trung Quốc.
(PLO)- Lo ngại luật hải cảnh Trung Quốc, Manila nói sẽ gặp Washington trong tháng này để bàn về VFA - thỏa thuận cung cấp khung pháp lý cho phép quân đội Mỹ hoạt động luân phiên ở Philippines.
(PLO)- Sau khi Trung Quốc thông qua luật hải cảnh, Philippines đã chứng kiến sự chia rẽ nội bộ về cách đối phó với sự hung hăng ngày càng gia tăng của Bắc Kinh.
(PLO)- Trung Quốc đã không lãng phí thời gian để thử thách nguồn lực và cam kết của chính quyền ông Biden trong việc duy trì vị thế của Mỹ tại Biển Đông.
(PLO)- Philippines gửi công hàm phản đối Trung Quốc vì đã thông qua luật trao quyền nổ súng cho lực lượng hải cảnh, gọi đây là “mối đe dọa chiến tranh”.