Ông Blinken bênh vực Mỹ 'chỉnh trị’ truyền thông Trung Quốc

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng các động thái nhắm vào cơ quan truyền thông Trung Quốc của người tiền nhiệm Mike Pompeo nhằm mang lại sự minh bạch chứ không nhằm can thiệp hay cấm đoán.

Theo tờ South China Morning Post, Mỹ và Trung Quốc bắt đầu trục xuất các nhà báo của nhau từ tháng 2 năm ngoái, sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố nhiều cơ quan truyền thông Trung Quốc, trong đó có Tân Hoa xãChina Daily là các “cơ quan chức năng của chính phủ nước ngoài” do Bắc Kinh kiểm soát.

Động thái này đã buộc nhân viên của các cơ quan truyền thông trên phải đăng ký thông tin với chính phủ Mỹ giống như cách mà các nhân viên đại sứ quán và lãnh sự quán làm.

Mỹ - Trung ngày càng siết chặt các hãng truyền thông của nhau. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 28-4 đã bênh vực các biện pháp nhắm vào cơ quan truyền thông Trung Quốc của người tiền nhiệm Mike Pompeo, nói thêm rằng Bộ Ngoại giao “đang thúc đẩy sự minh bạch chứ không phải can thiệp vào các kênh truyền thông hay việc đưa tin của các tờ báo này, dù các báo này có viết bài phê phán chính phủ Mỹ như thế nào đi nữa”.

“Chúng tôi không cấm các cơ quan truyền thông do nhà nước quản lý hoạt động ở Mỹ, nhưng chúng tôi muốn đảm bảo rằng có sự minh bạch và mọi người biết rằng những gì họ đang đọc có sự chỉ đạo từ chính phủ Trung Quốc” - ông Blinken nói.

“Việc Bắc Kinh tuyên truyền thông tin sai lệch ở nước ngoài thông qua các doanh nghiệp và nền tảng truyền thông nhà nước mới là mối lo ngại thực sự" - ông cho biết thêm

Nhiều tờ báo bị Mỹ liệt vào danh sách cơ quan tuyên truyền của chính quyền Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Bắc Kinh đã trục xuất nhà báo của 3 hãng thông tấn lớn: The New York Times, The Wall Street Journal The Washington Post, đồng thời chỉ định các cơ quan truyền thông như Voice of America và tạp chí Time là “cơ quan chức năng của chính phủ nước ngoài” do Washington kiểm soát.

Đáp lại, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã siết chặt các quy định về thị thực đối với các nhà báo Trung Quốc, giới hạn thị thực của họ trong 90 ngày với lựa chọn gia hạn. Thị thực của các nhà báo đến từ Hong Kong hoặc Ma Cao thì không bị ảnh hưởng.

Trước khi hai bên đưa ra các biện pháp ăn miếng trả miếng đối với các hãng truyền thông của nhau thì Trung Quốc đã có quy định hạn chế số lượng các hãng thông tấn nước ngoài và số lượng nhà báo làm việc ở nước này. Các tin tức từ báo chí phương Tây cũng bị hạn chế truy cập.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.