Campuchia trục xuất nhà báo người TQ đưa tin giả về vaccine

(PLO)- Bộ Nội vụ Campuchia đã ra lệnh trục xuất một tổng biên tập người Trung Quốc tại tờ Angkor Today vì tung tin giả về vaccine COVID-19.

Tờ Khmer Times đưa tin Bộ Nội vụ Campuchia ngày 25-2 đã ra lệnh trục xuất tổng biên tập người Trung Quốc của trang tin tức trực tuyến tiếng Trung của tờ Angkor Today vì đã đăng một bài báo thông tin rằng Campuchia bán vaccine COVID-19 do Trung Quốc viện trợ.

Theo chỉ thị do Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng ban hành hôm 25-2, ông Shen Kaidong - tổng biên tập người Trung Quốc của Angkor Today - đã bị lệnh trục xuất và cấm tái nhập cảnh vào Campuchia.

Ông Shen Kaidong. Ảnh: KHMERTIMESKH

Ngoài ra, Bộ trưởng Thông tin Khieu Kanharith cũng đã ra chỉ thị thu hồi giấy phép hoạt động của Angkor Today vì đăng thông tin phóng đại trên mạng xã hội Wechat, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và gây hỗn loạn, mất an ninh quốc gia.

Ông Shen đã bị bắt ngày 24-2 tại thành phố Siem Reap, nơi đặt trụ sở của trang tin tức trực tuyến và bị đưa đến Tổng cục Nhập cư của Bộ Nội vụ Campuchia. Ông Shen sau đó đã bị lệnh trục xuất về Trung Quốc.

Ông Shen bị bắt giữ và trục xuất sau khi người phát ngôn Bộ Y tế Or Vandine phủ nhận các thông tin do Angkor Today xuất bản và yêu cầu giới chức trách có hành động pháp lý về hành vi này.

Đại sứ quán Trung Quốc cũng cho biết, theo ghi nhận của Đại sứ quán, chính phủ và quân đội Campuchia hiện đang quản lý vaccine COVID-19 và không có chuyện các vaccine này được đưa ra thị trường. 

Đại sứ quán Trung Quốc khẳng định các thông tin trên là giả tạo.

Ngày 10-2, Campuchia đã khởi động đợt tiêm chủng vaccine COVID-19, sử dụng 600.000 liều vaccine do Trung Quốc viện trợ.

Lô hàng 600.000 liều vaccine đầu tiên do Trung Quốc viện trợ đã được vận chuyển bằng máy bay đặc biệt đến Phnom Penh vào hôm 7-2. Hầu hết số vaccine này là dành cho đội ngũ nhân viên y tế và quân đội.

Chính quyền Bắc Kinh cho biết họ sẽ gửi thêm một triệu liều vaccine của Sinopharm cho Campuchia, đủ dùng cho 500.000 người.

Trước đó, ngày 20-2, các cơ quan chức năng Campuchia thông báo phát hiện 32 ca mắc COVID-19 tại thủ đô Phnom Penh, chủ yếu trong khu vực đảo Koh Pich và một khu chung cư gần sân vận động Olympic. Đây là đợt bùng phát lây nhiễm trong cộng đồng thứ ba tại Campuchia.

Báo chí Campuchia cho biết đợt lây nhiễm này liên quan một số trường hợp đang cách ly tại khách sạn Sokha nhưng cố tình trốn ra ngoài và lưu trú trong một loạt chung cư tại Phnom Penh.

Đánh giá về tình hình bệnh dịch hiện nay tại Campuchia, Bộ Y tế nước này và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đều bày tỏ quan ngại về các ca lây nhiễm sau sự cố ngày 20-2.

Theo trang thống kê Worldometers, tính đến sáng 25-2, Campuchia đã ghi nhận 697 ca mắc COVID-19, trong đó 477 ca đã khỏi bệnh và không có trường hợp tử vong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.