Ông Hun Sen đổi ý không tiêm vaccine COVID-19 của Trung Quốc

(PLO)- Thủ tướng Campuchia Hun Sen bất ngờ thông báo ông sẽ không tiêm vaccine COVID-19 do hãng Sinopharm của Trung Quốc sản xuất do “điều kiện giới hạn về độ tuổi”.

Báo Khmer Times (Campuchia) ngày 5-2 đưa tin Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo ông sẽ không tiêm vaccine COVID-19 do hãng Sinopharm của Trung Quốc sản xuất do “điều kiện giới hạn về độ tuổi”.

Ông Hun Sen tối 5-2 đã thông báo về sự thay đổi kế hoạch đột ngột trên trang Facebook cá nhân.

"Tôi vừa nhận được thông tin từ Bộ Y tế rằng vaccine ngừa COVID-19 của hãng Sinopharm chỉ có thể được tiêm cho những người ở độ tuổi từ 18 đến 59 tuổi. Còn tôi, tôi đã ngoài 68 tuổi, nên không thể tiêm được" – ông Hun Sen thông báo.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: REUTERS

Ông Hun Sen sáng cùng ngày cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh (75 tuổi) đã được tiêm vaccine COVID-19. Tuy nhiên, ông không tiết lộ ông Tea Banh đã được tiêm vaccine khi nào, ở đâu và vaccine của hãng nào.

Trước đó, ông Hun Sen hôm 4-2 đã tuyên bố rằng ông sẽ là người đầu tiên ở Campuchia tiêm vaccine COVID-19 do Trung Quốc tặng tại bệnh viện Calmette ở thủ đô Phnom Penh vào ngày 10-2.

Theo Khmer Times, kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 của ông Hun Sen tại bệnh viện Calmette sẽ bị hủy. Tuy nhiên, ông sẽ vẫn đích thân đến sân bay quốc tế Phnom Penh vào ngày 7-2 để tiến hành lễ giao nhận vaccine từ Trung Quốc.

Khoảng 600.000 liều vaccine COVID-19 của hãng Sinopharm, lô đầu tiên trong số một triệu liều Trung Quốc tặng Campuchia, sẽ được đưa đến Campuchia vào ngày 7-2.

Ông Hun Sen sáng 5-2 đã công bố chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Campuchia sẽ bắt đầu từ sáng 10-2 tại bệnh viện Calmette. Buổi tiêm chủng đầu tiên sẽ được phát trực tiếp trên truyền hình và các nền tảng truyền thông xã hội.

Vaccine này sẽ được tiêm miễn phí cho những người có nguy cơ cao bị nhiễm COVID-19 như nhân viên y tế, giáo viên, vệ sĩ, thành viên lực lượng vũ trang, tài xế xe tuk-tuk và taxi, người thu gom rác và một số đối tượng người khác.

Bộ Y tế Campuchia ngày 4-2 đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 của hãng Sinopharm, Trung Quốc. Chính phủ nước này đặt mục tiêu tiêm chủng cho khoảng 10-13 triệu người Campuchia, tương đương khoảng 80% dân số nước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.