Campuchia triển khai tiêm vaccine COVID-19 của Trung Quốc

(PLO)- Campuchia khởi động đợt tiêm vaccine ngừa COVID-19, sử dụng 600.000 liều do Trung Quốc viện trợ. Các thành viên chính quyền là những người được tiêm đầu tiên.

Ngày 10-2, Campuchia đã khởi động đợt tiêm chủng vaccine COVID-19, sử dụng 600.000 liều vaccine do Trung Quốc viện trợ, hãng Reuters đưa tin.

Theo Reuters, con trai của Thủ tướng Campuchia Hun Sen và các bộ trưởng chính phủ là những người đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19.

Quốc gia Đông Nam Á với khoảng 16 triệu người này đã cố gắng hạn chế sự lây lan của căn bệnh này, báo cáo chỉ có 478 ca nhiễm và không có ca tử vong, mặc dù một số trường hợp hiếm xuất hiện vào tháng 11.

Phó tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia Hun Manet. Ảnh: AFP

Cho đến nay, quốc gia Đông Nam Á với khoảng 16 triệu dân này đã tương đối thành công trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Theo đó, cả nước báo cáo chỉ có 478 ca nhiễm và không có trường hợp tử vong nào, mặc dù đã có một đợt bùng phát dịch trong cộng đồng hồi tháng 11-2020.

Ban đầu, ông Hun Sen đã tuyên bố sẽ là người tiêm liều vaccine đầu tiên. Tuy nhiên,  sau đó nói rằng ở tuổi 68, ông vượt quá độ tuổi để tiêm loại vaccine hãng dược phẩm Trung Quốc Sinopharm sản xuất. Theo đó, các con trai của ông, của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Môi trường Campuchia là những người đầu tiên được tiêm vaccine.

Sau khi được tiêm vaccine tại bệnh viện Calmette ở thủ đô Phnom Penh vào ngày 10-2, Phó tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia - Tướng Hun Manet cho biết: “Tôi cảm thấy tự tin hơn vì có một hệ thống miễn dịch trong cơ thể giúp chống lại COVID-19".

Con trai cả của thủ tướng Hun Sen đã nói với các phóng viên rằng các bác sĩ đã khuyên ông không nên ăn hải sản cũng như không được sử dụng đồ uống có cồn sau khi được tiêm ngừa.

"Chúng tôi đã từng rất lo lắng rằng mình có thể trở thành nguồn lây nhiễm virus cho các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, giờ đây, chúng tôi đã có vaccine như bức tường phòng thủ. Vaccine chính là giải pháp bảo vệ tốt nhất cho chúng ta, cho gia đình và cho cả cộng đồng” - Bộ trưởng Tư pháp Campuchia Keut Rith đã chia sẻ sau khi được tiêm vaccine.

Lô hàng 600.000 liều vaccine đầu tiên do Trung Quốc viện trợ đã được vận chuyển bằng máy bay đặc biệt đến Phnom Penh vào hôm 7-2. Hầu hết số vaccine này là dành cho đội ngũ nhân viên y tế và quân đội. 

Chính quyền Bắc Kinh cho biết họ sẽ gửi thêm một triệu liều vaccine của Sinopharm cho Campuchia, đủ dùng cho 500.000 người.

"Chúng tôi đã từng rất lo lắng rằng mình có thể trở thành nguồn lây nhiễm virus cho các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, giờ đây, chúng tôi đã có vaccine như bức tường phòng thủ. Vaccine chính là giải pháp bảo vệ tốt nhất cho chúng ta, cho gia đình và cho cả cộng đồng” - Bộ trưởng Tư pháp Campuchia Keut Rith đã chia sẻ sau khi được tiêm vaccine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.