TP.HCM yêu cầu trường học phải đa dạng hóa kênh thanh toán học phí

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu trường học phải đa dạng hóa các kênh thanh toán học phí, chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có mức phí thấp nhất hoặc không thu phí.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là một trong những nội dung trong văn bản về lưu ý trong công tác tổ chức triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM năm học 2023-2024.

trường học phải đa dạng hóa kênh thanh toán học phí
Phụ huynh thanh toán học phí không dùng tiền mặt. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, Sở GD&ĐT TP.HCM xác định trường học cần đẩy mạnh, mở rộng việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đối với thu học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục.

Sở GD&ĐT đề nghị thủ trưởng các cơ sở GD&ĐT lưu ý sử dụng đúng tên Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trong các văn bản triển khai. Điều chỉnh và không tiếp tục sử dụng cụm từ “Đề án thẻ thanh toán học phí SSC”.

Điều chỉnh này nhằm phù hợp với sự thay đổi trong phương thức thanh toán chuyển từ thẻ sang ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin, thông qua các dịch vụ thanh toán tiện ích của ngân hàng (thanh toán qua thiết bị di động, thanh toán qua internet, ví điện tử, dịch vụ thanh toán hóa đơn..) cho phép người dùng có thể truy cấp các ứng dụng trên internet, mobile để thực hiện thanh toán; dữ liệu thông tin thanh toán được ghi nhận một cách chính xác, rõ ràng và hệ thống.

Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện kết nối với các hệ thống thanh toán được cấp phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hệ thống thanh toán phải bảo đảm tuân thủ các quy định, hướng dẫn hiện hành của Nhà nước về trao đổi dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. Lưu ý các yêu cầu về bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đồng thời, trường học phải đa dạng hóa các kênh thanh toán, không tạo lợi thế cho bất kỳ một ngân hàng hay đơn vị trung gian thanh toán nào; tạo mọi điều kiện để phụ huynh học sinh, người học có nhiều sự lựa chọn và thuận tiện trong thanh toán học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục khác.

Đặc biệt các trường phải lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán học phí có mức phí thấp nhất hoặc không thu phí để giới thiệu đến cha mẹ học sinh, người học. Thực hiện công khai bằng nhiều hình thức về mức phí sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt đồng thời hướng dẫn cách thức thực hiện trên bảng hướng dẫn của nhà trường, phiếu thông báo các khoản thu hàng tháng…Bên cạnh đó, cung cấp đầy đủ thông tin các ngân hàng, các đơn vị trung gian thanh toán đang tham gia triển khai tốt dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt để cha mẹ học sinh, người học an tâm khi sử dụng.

Hiện nay, TP.HCM hầu hết các cơ sở đều áp dụng thanh toán không tiền mặt khi thu học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục.

Năm 2014, đề án sử dụng thẻ học đường SSC được Sở GD&ĐT TP, Ngân hàng nhà nước chi nhánh TP.HCM và Công ty cổ phần văn hóa Ngôi Nhà Xanh cùng phối hợp thực hiện.

Theo đó, mỗi HS sẽ được cấp một thẻ SSC có tên và mã số do phụ huynh đứng tên chủ tài khoản để mở thẻ theo quy định. Đến kỳ đóng các khoản phí và học phí, phụ huynh sẽ được thông báo số tiền cụ thể để chuyển tiền vào thẻ qua các hình thức như tin nhắn, điện thoại, internet… Số tiền này sẽ tự động chuyển vào tài khoản nhà trường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.