Mức học phí phụ huynh TP.HCM phải đóng sau khi được hỗ trợ

(PLO)- TP.HCM sẽ chi hỗ trợ học phí trong năm học 2023-2024 là 1.847 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện miễn học phí cho học sinh THCS là 1.108 tỷ đồng. Vậy mức học phí phụ huynh phải đóng thực tế bao nhiêu?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-12, tại kỳ họp thứ 13, HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP.HCM.

Mức học phí phụ huynh TP.HCM phải đóng sau khi được hỗ trợ
Học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng, quận Gò Vấp trong 1 tiết học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, TP.HCM sẽ hỗ trợ phần học phí chênh lệch đối với học sinh bậc mầm non, THPT; hỗ trợ 100% học phí đối với học sinh bậc THCS.

Mức hỗ trợ học phí

Ở bậc mầm non, nhóm nhà trẻ có mức hỗ trợ là 100.000 đồng/học sinh/tháng; trẻ mẫu giáo hỗ trợ 140.000 đồng/tháng cho tất cả trẻ cư trú ở nhóm 1. Riêng trẻ ở nhóm 2 không được hỗ trợ.

Học sinh bậc THCS thuộc nhóm 1 được hỗ trợ 300.000 đồng/tháng; học sinh bậc THCS thuộc nhóm 2 được hỗ trợ 100.000 đồng/tháng. Mức hỗ trợ này được áp dụng tương tự đối với học sinh tại các trung tâm giáo dục thường xuyên THCS.

Học sinh bậc THPT, giáo dục thường xuyên THPT thuộc nhóm 1 được hỗ trợ 180.000 đồng/tháng và học sinh bậc THPT, giáo dục thường xuyên THPT thuộc nhóm 2 được hỗ trợ 100.000 đồng/tháng.

Theo đó, nhóm 1: học sinh học tại các trường ở TP Thủ Đức và các quận: 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân.

Nhóm 2: là học sinh học tại các trường ở các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.

Mức học phí phải đóng

Với mức hỗ trợ trên, căn cứ vào mức học phí đang được áp dụng, phụ huynh có con em đang học tại các trường mầm non, THPT sẽ đóng học phí với số tiền như sau:

Lớp nhà trẻ: Nhóm 1 học phí là 200.000 đồng/học sinh/tháng, nhóm 2 là 120.000 đồng/học sinh/tháng.

Trẻ mẫu giáo: Nhóm 1 học phí 160.000 đồng/học sinh/tháng, nhóm 2 là 100.000 đồng/học sinh/tháng.

Bậc THPT: Nhóm 1 học phí 120.000 đồng/học sinh/tháng, nhóm 2 học phí 100.000 đồng/học sinh/tháng. Mức đóng này tương tự hệ giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Như vậy, năm học 2023-2024, học sinh THCS được miễn học phí 100%. Trẻ mầm non, học sinh THPT đóng học phí bằng với mức học phí của năm học 2021-2022. Trong khi đó, học sinh tiểu học đã được miễn học phí theo quy định của Luật giáo dục

Nghị định 81 năm 2021 của Chính Phủ quy định mức trần học phí công lập đến năm 2026. Do đó, mức học phí sẽ tăng 2-5 lần so với quy định gần nhất hồi năm 2015.

Dựa vào Nghị định trên, HĐND các tỉnh/thành đã thông qua mức học phí mới. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 đã tác động rất lớn đến tình hình kinh tế, xã hội. Vì vậy, từ năm học 2021-2022 đến năm học 2022-2023, HĐND TP.HCM đã ban hành các chính sách đặc thù để hỗ trợ học phí.

Năm học 2021-2022: hỗ trợ 100% mức học phí công lập với tổng số tiền là 604,5 tỷ đồng.

Năm học 2022-2023, hỗ trợ phần chênh lệch do điều chỉnh mức học phí là 1,518,8 tỷ đồng.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, mức học phí đã tạm thu trong các tháng 9,10,11 tại các cơ sở giáo dục sẽ được trả lại cho phụ huynh theo Nghị quyết vừa mới thông qua.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.