TP.HCM: Thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 năm 2025 sẽ có môn mới

(PLO)- Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 và lớp 12 tại TP.HCM trong năm học 2024-2025 sẽ có một số môn thi mới phù hợp với Chương trình GDPT 2018.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-8, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2023-2024 và triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025 đối với giáo dục trung học.

thi học sinh giỏi
Học sinh TP.HCM tham dự kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 năm học 2023-2024. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tại hội nghị, ông Trần Ngọc Huy, Phó Trưởng phòng giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 và lớp 12 cấp TP trong năm học 2024-2025 sẽ có một số môn thi mới phù hợp với Chương trình GDPT 2018.

Theo ông Huy, kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 sẽ có một môn mới đó là môn giáo dục kinh tế pháp luật.

Trong khi đó, khi thực hiện chương trình mới ở bậc THCS không còn các môn học đơn lẻ như Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học, Lịch sử, Địa lý. Thay vào đó là các môn tích hợp gồm Khoa học tự nhiên và Lịch sử và địa lý. Do đó, kỳ thi học sinh giỏi cấp TP lớp 9 sẽ có môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý. Riêng môn Công nghệ sẽ thi theo định hướng công nghiệp và nông nghiệp.

“Môn Khoa học tự nhiên là bài thi gồm có hai phần. Trong đó, phần bắt buộc chiếm 30%, với kiến thức đánh giá năng lực chung của các mạch nội dung; phần lựa chọn chiếm 70%, học sinh được chọn một trong các mạch nội dung liên quan đến năng lực như biến đổi chất, đời sống....

Sở GD&ĐT dự kiến đội tuyển học sinh giỏi môn Khoa học tự nhiên khoảng 45 học sinh/địa phương để có lực lượng chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào các trường chuyên” – ông Huy chia sẻ.

Ông Huy cũng cho biết hiện phòng giáo dục trung học đang soạn văn bản sẽ trình ban giám đốc sớm. Dự kiến, đầu tháng 9, Sở GD&ĐT sẽ ban hành các văn bản, kế hoạch hướng dẫn để các trường thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.