Bất ngờ với kết quả thi học sinh giỏi cấp thành phố

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố kết quả thi học sinh giỏi lớp 12 cấp TP năm học 2023-2024. Nhiều người bất ngờ khi tỷ lệ giải cao tại các trường sụt giảm đáng kể.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp TP đã diễn ra vào tháng 3 với nhiều thay đổi trong cách tính giải thưởng cũng như đối tượng dự thi.

Nhiều băn khoăn

Hiệu trưởng một Trường THPT ở quận nội thành chia sẻ những thay đổi trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 đã gây “sốc” cho học sinh và nhà trường.

hoc sinh giỏi
Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp TP diễn ra vào tháng 3-2024. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Năm nay sở quy định cụ thể mức điểm đối với từng giải. Theo đó, giải Nhất từ 18 đến 20 điểm, giải Nhì từ 15 đến dưới 18 điểm, giải Ba từ 10 đến dưới 15 điểm.

“Cách chia thang điểm không đều, không hợp lý, chưa khoa học gây thiệt thòi cho học sinh” – vị này nói.

Theo quy định, đối với học sinh đã dự kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024 (diễn ra tháng 10) được xếp giải học sinh giỏi cấp TP (Nhất, Nhì, Ba) dựa trên kết quả từng môn.

"Điều này không thuyết phục do hai kỳ thi với tính chất khác nhau. Do đó, việc xét giải như vậy gây thiếu công bằng cho các em dự thi đợt 2" - vị này chia sẻ.

Đồng quan điểm, một giáo viên dạy tại một Trường THPT cũng cho biết việc quy định học sinh dự kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia được “phiên” sang giải Nhất, Nhì, Ba cấp TP là không hợp lý. Như vậy đa phần HS trường chuyên đều giành giải Nhất.

Theo giáo viên này, đa phần các trường đều dồn sức cho kỳ thi chọn học sinh giỏi diễn ra vào tháng 3. Bởi học sinh đạt giải Nhất được thưởng tương đối cao. Bên cạnh đó, các em còn dùng kết quả này để xét tuyển đại học. Tuy nhiên, năm nay với việc quy định thang điểm cho từng giải khiến nhiều em thấy vọng. Đề thi quá khó, mức điểm không hợp lý khiến nhiều môn không có giải đặc biệt các môn tự nhiên. Nhiều em học miệt mài, đạt 14 điểm vẫn nhận giải ba.

Một lãnh đạo Trường THPT ở vùng ven cho biết, năm nay trường không có giải Nhất. Môn Lý, đề thi quá khó nên không đạt được giải cao.

Sở GD&ĐT lý giải

Đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM chia sẻ năm nay sở tổ chức thi học sinh giỏi lớp 12 với 2 kỳ thi khác nhau. Cụ thể:

học sinh giỏi
Kỳ thi này khống chế đối tượng dự thi. Theo đó, học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi TP dự quốc gia không được dự thi đồng thời học sinh chuyên được thi các môn không phải môn chuyên. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Kỳ thi vào tháng 10 dành cho tất cả học sinh chuyên thi đúng môn chuyên của mình và các học sinh có năng lực ở các trường khác nhằm phân loại, tuyển chọn các em vào đội tuyển đi thi học sinh giỏi Quốc gia. Kỳ thi này xếp giải cấp TP tránh việc các em phải tham dự thi quá nhiều lần nếu tiếp tục dự thi ở đợt tháng 3.

Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 vào tháng 3 dành cho tất cả học sinh trong đó học sinh chuyên có thể chọn thi khác môn chuyên. Kỳ thi tạo cơ hội lần 2 cho học sinh chuyên có năng lực tốt ở nhiều bộ môn

Kết quả, kỳ thi có 1958 học sinh đạt giải (115 giải Nhất, 404 giải Nhì, 1439 giải Ba) và HS chuyên đạt 647 giải. Tỷ lệ học sinh được xếp giải đợt 1 và đợt 2 là 33% và 67%.

Trong khi đó, năm học 2022-2023 có 1975 học sinh đạt giải (105 giải Nhất, 722 giải Nhì, 1148 giải Ba) và học sinh chuyên đạt 581 giải.

học sinh giỏi
Thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp TP năm học 2023-2024. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

"Về số lượng, tỉ lệ đạt giải năm nay không thay đổi nhiều so với các năm học trước và giải Nhất đa phần là học sinh có học các chương trình chuyên sâu" - vị này nhấn mạnh.

Theo vị trên, với các kì thi trên, sở mong muốn các em có cơ hội thể hiện năng lực bản thân theo điều kiện, định hướng đào tạo, học tập khác nhau của các trường. Học sinh có cơ hội tham gia, thể hiện như nhau. Đây cũng là dịp để các trường có những điều chỉnh phù hợp cho việc giảng dạy, bồi dưỡng HS năng khiếu.

Từ thực tiễn của năm học này, Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm cho việc tổ chức và xét giải ở các kỳ thi học sinh giỏi trong những năm học sau.

Song song với quá trình hoàn thiện Đề án tách trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, sở sẽ triển khai công tác quy hoạch lại việc tổ chức trường có lớp chuyên, giảng dạy chuyên theo đúng quy định của Thông tư 05/2022/TT-BGDĐT từ năm học 2025-2026.

(Đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.