Thay đổi cách tính giải thưởng kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 tại TP.HCM

(PLO)- Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2023-2024 với sự tham gia của 3.598 thí sinh và năm nay TP.HCM thay đổi cách tính giải thưởng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 19-3, TP.HCM tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2023-2024 với sự tham gia của 3.598 thí sinh.

Thí sinh tham dự các môn thi gồm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật và Công nghệ.

Trong đó, môn Tin học thi lập trình trên máy vi tính. Các môn ngoại ngữ có phần thi kỹ năng nghe.

thi học sinh giỏi lớp 9
Thí sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp TP. Ảnh: MINH HUY

Đối tượng tham gia kỳ thi là học sinh đang học lớp 9 tại các trường THCS năm học 2023-2024 có xếp loại học lực và hạnh kiểm của học kỳ I từ khá trở lên, là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi các quận, huyện và TP Thủ Đức, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường Trung học Thực hành Sài Gòn.

Số lượng thành viên đội tuyển học sinh giỏi dự thi của mỗi đơn vị là 15 học sinh/môn. Đối với TP Thủ Đức là 30 học sinh/môn. Các đơn vị có học sinh đạt giải Nhất ở một môn thi trong năm học 2022-2023 được cử thêm tối đa 5 học sinh cho môn thi đó.

Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp TP được tổ chức tại 5 điểm thi:

Điểm thi Trường THCS Nguyễn Văn Tố, quận 10 thi các môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật).

Điểm thi Trường THPT Marie Curie, quận 3 thi các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học.

Điểm thi Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, quận 1 thi các môn Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lí.

Điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, quận 5 thi môn Tin học.

Điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh thi môn Công nghệ

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, chỉ xếp giải cá nhân (Nhất, Nhì, Ba) theo từng môn thi.

Năm ngoái, Sở quy định, tổng số giải không vượt quá 60% số thí sinh dự thi; trong đó số giải Nhất không vượt quá 5 % tổng số giải, số giải Nhì không vượt quá 35% tổng số giải.

Năm nay tỷ lệ học sinh đạt giải không quá 60% thí sinh dự thi. Tuy nhiên cách tính giải thưởng nhất, nhì, ba lại khác. Cách tính như sau:

Học sinh đạt giải Nhất đạt từ 18 đến 20 điểm; giải Nhì từ 15 đến dưới 18 điểm; giải Ba từ 10 đến dưới 15 điểm.

Học sinh đạt giải Nhất được khen thưởng theo Nghị quyết 02/2021 của HĐND TP.HCM. Theo đó, các em sẽ được thưởng 10 triệu đồng.

Tất cả học sinh đạt giải được cấp giấy chứng nhận học sinh giỏi cấp TP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.