TP.HCM phấn đấu 70% trường đại học triển khai đại học số

(PLO)- TP.HCM đặt mục tiêu 70% trường đại học trên địa bàn TP triển khai đại học số và xây dựng học liệu số.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” năm 2023 trên địa bàn TP.

UBND TP.HCM nêu rõ cần tiếp tục và tạo chuyển biến cơ bản việc xây dựng xã hội học tập trong năm 2023. Bảo đảm mục tiêu đến năm 2030 người dân đều có cơ hội bình đẳng trong tiếp cận hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, hiện đại, góp phần phát triển nguồn nhân lực.

Học sinh Trường THPT Trần Nhân Tông, quận Bình Tân trong 1 tiết học. Ảnh: TRẦN MINH

Học sinh Trường THPT Trần Nhân Tông, quận Bình Tân trong 1 tiết học. Ảnh: TRẦN MINH

Theo đó, TP.HCM đặt mục tiêu duy trì bền vững kết quả 100% quận, huyện và TP trực thuộc đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non, đạt chuẩn giáo dục phổ cập tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2.

Bên cạnh đó, phấn đấu 50% người trong độ tuổi lao động được trang bị năng lực thông tin và kỹ năng sống; 25% dân số từ tuổi 15 trở lên được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật, trong đó 12% có trình độ đại học trở lên.

Đối với các cơ sở giáo dục, 70% trường đại học trên địa bàn triển khai đại học số và xây dựng học liệu số; 40% trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp triển khai hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập trên môi trường số; 100% trung tâm học tập cộng đồng trang bị máy tính kết nối mạng.

TP Thủ Đức và các quận, huyện có ít nhất 1 trung tâm học tập cộng đồng làm điểm để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin.

Ngoài ra, TP cũng phấn đấu xây dựng các mô hình học tập trong xã hội. Cụ thể, 60% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, 55% dòng họ được công nhận đạt danh hiệu “Dòng họ học tập; 55% cộng đồng (tổ dân phố và tương đương) được công nhận đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 60% các tổ chức, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn phường, xã, thị trấn được công nhận đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”...

Đặc biệt, TP.HCM đặt mục tiêu trở thành thành viên của mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, UBND TP.HCM yêu cầu các sở ban ngành đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng xã hội học tập. Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời; tăng cường hợp tác quốc tế, phát triển công nghệ đào tạo mở và từ xa.

TP sẽ thực hiện đề án thành phần “Xây dựng kho học liệu mở phục vụ việc tự học và học tập suốt thời trên hệ sinh thái truyền hình giáo dục Việt Nam”, xây dựng “Mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030” ...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.