5 cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam thí điểm mô hình đại học số

(PLO)- Đề án đại học số đặt ra mục tiêu trong ba năm sẽ xây dựng được 100 khóa học trực tuyến với khoảng 10.000 sinh viên tham gia học tập trên hệ thống MOOCs dùng chung.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-3, tại Trường ĐH Mở TP.HCM, Bộ GD&ĐT đã tổ chức tọa đàm xây dựng mô hình giáo dục đại học (ĐH) số tại Việt Nam.

Tọa đàm do PGS.TS. Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT chủ trì, cùng đại diện lãnh đạo và chuyên viên của Bộ GD&ĐT, đại diện đến từ Bộ Thông tin và Truyền thông và khoảng 80 đại biểu đến từ các cơ sở giáo dục ĐH có thế mạnh về chuyển đổi số trên toàn quốc.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn chủ trì tại tọa đàm

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn chủ trì tại tọa đàm

Đại biểu trao đổi tại tọa đàm. Ảnh: Đ.H.M

Đại biểu trao đổi tại tọa đàm. Ảnh: Đ.H.M

Theo báo cáo của Vụ giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT), hiện tại, Đề án mô hình giáo dục ĐH số đào tạo nhân lực công nghệ số phục vụ chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và thúc đẩy xã hội số đang được triển khai thí điểm.

Đề án nhằm thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng dạy học trực tuyến, nền tảng ĐH số và kho tài nguyên giáo dục số quốc gia. Từ đây sẽ mở rộng, cung cấp các khóa học đại trà trực tuyến mở (MOOCs) cho tất cả người dân nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục nhờ công nghệ số.

Cụ thể, đề án do Bộ GD&ĐT chủ trì thực hiện, chỉ đạo, hỗ trợ, đồng thời phối hợp cùng các bộ ngành khác (Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Thông tin và truyền thông…) và các cơ sở đào tạo hợp tác, liên kết xây dựng, sử dụng các khóa học trực tuyến dùng chung trên nền tảng VN-MOOC, thực hiện chuyển đổi số.

Tham gia đề án có 5 cơ sở giáo dục ĐH, gồm: ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông.

Trong đó, ĐH Quốc gia TP.HCM chủ trì (phối hợp các cơ sở giáo dục còn lại) để xây dựng đề án đào tạo nhân lực số. ĐH Bách khoa Hà Nội chủ trì thành lập tổ soạn thảo đề án và xây dựng chuẩn chương trình đào tạo khối ngành máy tính và công nghệ thông tin. Dự kiến trong quý II của năm 2023 sẽ hoàn thành những nội dung này.

Đề án này đặt ra mục tiêu trong ba năm (2023-2025) sẽ có ít nhất 5 cơ sở giáo dục ĐH/lĩnh vực tham gia. Đồng thời xây dựng được 100 khóa học trực tuyến với dự kiến khoảng 10.000 sinh viên tham gia học tập trên hệ thống MOOCs dùng chung.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.